14/11/2010 - 09:10

Thêm một chìa khóa cho phát triển bền vững

(TTXVN)- Nghiên cứu chung của Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đã nhấn mạnh, tiếp tục phát triển thương mại và thiết kế thị trường lao động tốt hơn là chìa khóa để các nền kinh tế thế giới tăng trưởng bền vững.

Ngày 12-11, các tổ chức quốc tế trên đã công bố nghiên cứu chung với nhan đề “Tận dụng lợi ích thương mại để tạo việc làm và tăng trưởng”. Nghiên cứu khẳng định mở cửa thương mại hơn nữa sẽ đóng vai trò then chốt hỗ trợ tăng trưởng và tạo việc làm. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế quốc tế sau khủng hoảng, tăng cường thương mại cần song hành với những chính sách trong nước phù hợp với mỗi nền kinh tế để đảm bảo các lợi ích được chia sẻ rộng rãi cho mọi cộng đồng dân cư trong xã hội. Các chính sách đó bao gồm: kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường việc làm và an sinh xã hội hiệu quả, đầu tư vào giáo dục và tăng cường khu vực xuất khẩu ở các nước đang phát triển. Tiếp tục phát triển thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ có thể tạo ra động lực kích thích mới cho nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh các biện pháp kích thích kinh tế tạm thời thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng đang dần cạn kiệt.

Trong nghiên cứu trên, 4 tổ chức quốc tế cũng lưu ý chính phủ các nước cảnh giác đối với nguy cơ bảo hộ mậu dịch. Mặc dù, thương mại góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, nhưng do thất nghiệp vẫn cao nên sức ép bảo hộ vẫn rất lớn.

Bốn tổ chức quốc tế này cũng kêu gọi các nước sớm kết thúc Vòng đàm phán Doha vì điều đó mang lại lợi ích trong việc chống bảo hộ mậu dịch, tìm kiếm cơ hội mới để tăng trưởng kinh tế, phát triển và tạo việc làm thông qua phát triển thương mại. Hơn thế nữa, khủng hoảng kinh tế đã khiến các nền kinh tế mở bị phơi trần trước các cơn sốc từ bên ngoài, nhưng mở cửa thị trường cũng giúp các nền kinh tế này phục hồi nhanh hơn vì khả năng thích nghi lớn hơn và ít phụ thuộc vào nhu cầu vốn hạn chế ở trong nước. Mở cửa thị trường giúp các nền kinh tế thoát ra khỏi những kiềm chế của các nền kinh tế địa phương, thúc đẩy hiệu quả kinh tế lớn hơn, phát triển được tiềm năng khoa học công nghệ của thế giới. Đây là các nguồn lực chủ yếu để đạt được những thành quả lâu dài về năng suất lao động và các tiêu chuẩn sống của con người.

Chia sẻ bài viết