16/01/2011 - 10:17

Thế giới trước nguy cơ bùng nổ dân số

Vài thập niên nữa, mỗi năm thế giới sẽ có thêm 75 triệu người tương đương dân số nước Anh hiện nay. Ảnh: Daily Mail

Trong vòng 6 thập niên tới, dân số toàn cầu được dự báo sẽ tăng vọt lên mức đỉnh điểm 9,5 tỉ người. Theo báo cáo “Dân số: Một hành tinh, Có quá nhiều người” của Viện Kỹ sư Cơ khí (ImechE) của Anh, thế giới đang tiến gần đến ngưỡng bùng nổ dân số cũng như sử dụng cạn kiệt các nguồn tài nguyên quan trọng trên toàn cầu. Trung bình mỗi năm nhân loại sẽ có thêm 75 triệu người. Sự gia tăng dân số sẽ tập trung chủ yếu ở các nước châu Phi, châu Á và các thành phố. Dự kiến, số dân thành thị sẽ tăng lên 6,4 tỉ người vào năm 2050 gần gấp đôi so với mức 3,3 tỉ người của năm 2007.

ImechE cảnh báo nguy cơ bùng nổ dân số là một thách thức lớn của thế kỷ 21, nghiêm trọng hơn cả hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Nếu không có những thay đổi mang tính căn cơ, thế giới sẽ không có đủ tài nguyên đáp ứng các nhu cầu thiết thân của con người như thức ăn, nước uống, năng lượng và chỗ ở. Nhu cầu về nước được dự đoán sẽ tăng 30% vào năm 2030 trong khi nhu cầu tiêu thụ nông sản sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050.

Trong khi đó, hai viện nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu ở Pháp nhận định thế giới đủ khả năng nuôi sống 9 tỉ người vào năm 2050. Trong báo cáo chung mới đây, Viện quốc gia về nghiên cứu nông nghiệp (INRA) và Trung tâm hợp tác quốc tế về nghiên cứu phát triển nông nghiệp (CIRAD) công bố những phát hiện được cho có thể làm đảo ngược một số dự báo hiện nay về tình hình canh tác trên toàn cầu.

Chẳng hạn, năng suất nông nghiệp tại châu Phi tăng gấp đôi trong giai đoạn 1961-2003. “Điều này làm đảo ngược hầu hết các dự đoán”, tổng giám đốc nghiên cứu và chiến lược của CIRAD Patrick Caron nói. Trong khi đó, châu Á cũng tăng cao đáng kể sản lượng nông nghiệp vì các chuyên gia INRA và CIRAD nghiên cứu tổng sản lượng của tất cả các loại nông sản chứ không tính sản lượng của từng loại như lúa mì, gạo và các nông sản khác. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện đất có khả năng canh tác hiện nay còn rất nhiều trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Phi và Mỹ La-tinh.

LAN TRINH & THUẬN HẢI (Theo Daily Mail, ANI)

Chia sẻ bài viết