28/06/2009 - 10:14

Thế giới đồng lòng hỗ trợ các nước nghèo vượt “bão” tài chính

(TTXVN) -Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc bàn về những biện pháp giúp đỡ các nước nghèo vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bế mạc ngày 26-6 tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) trong sự đồng thuận cao của các đại biểu về nhu cầu cấp thiết hỗ trợ các nước đang phát triển vượt “bão”.

Trong ba ngày làm việc, đại diện của gần 120 quốc gia thành viên LHQ đã thảo luận về những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính, trao đổi kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng và các biện pháp tạo dựng nền tảng ngăn ngừa và đối phó hiệu quả với nguy cơ khủng hoảng tương tự trong tương lai. Ngoài ra, chủ đề cải cách cơ cấu tài chính toàn cầu theo hướng tăng thêm quyền đại diện, vai trò cũng như tiếng nói của các nước đang phát triển, cũng được bàn thảo.

Hội nghị đã thông qua một văn kiện dày 15 trang, trong đó nhấn mạnh tới những giải pháp nhằm giảm tác động của cuộc khủng hoảng hiện nay và cả trong tương lai, nhất là với những nước dễ bị tổn thương, cũng như sự cần thiết phải cải tổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), các thể chế tài chính thuộc hệ thống Bretton Woods (địa danh ở Mỹ, nơi tổ chức Hội nghị quốc tế về tài chính và tiền tệ tháng 7-1944, dẫn tới sự ra đời của IMF và WB sau này).

Văn kiện này kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) thực hiện cam kết giải ngân gói cứu trợ tài chính 1.100 tỉ USD (lấy từ quỹ của IMF và các tổ chức tài chính khác) để giúp các nước đang phát triển đối phó với khủng hoảng trong vòng 5 năm. Các đại biểu cũng thúc giục các nước, trong khi triển khai những chương trình kích thích tài chính trong nước, cần tránh sa vào chủ nghĩa bảo hộ và giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với nước thứ ba, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Chia sẻ bài viết