21/01/2009 - 10:21

Thế giới chờ đợi Mỹ đổi mới chính sách ngoại giao dưới thời Tổng thống Obama

(TTXVN)- Thế giới trông đợi vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, ông Barack Obama sẽ có những quan điểm mới và thay đổi chính sách ngoại giao của Mỹ theo hướng tốt hơn. Đó là kết quả chung của hàng loạt cuộc thăm dò thực hiện trước khi ông Obama chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20-1.

Kết quả thăm dò tại Pháp cho thấy 72% số người được hỏi tin rằng tân tổng thống Mỹ sẽ nỗ lực mang lại hòa bình và cải thiện tình hình kinh tế.

Tại Trung Đông, người ta hy vọng tổng thống mới của Mỹ sẽ “dấn thân” tái lập hòa bình tại “chảo lửa” Gaza. Đa số chờ đợi ông Obama sẽ có những quan điểm mới, cải thiện hình ảnh nước Mỹ trong thế giới A-rập. Và họ cũng đặt nhiều hy vọng vào tân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi bà từng tuyên bố sẽ tìm cách tiếp cận “ngoại giao” với Syrie và Iran, hai quốc gia được xem là “cái gai” dưới thời Tổng thống George Bush.

Tổng thống Syrie Bashar al-Assad tuyên bố ông sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực “ổn định” trong khu vực nhưng phải được tham gia thay vì bị cô lập như hiện nay. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng tuyên bố ngày 15-1 là ông mong chờ Washington thay đổi “thái độ” và ngừng can thiệp nội bộ nước khác.

Về vấn đề Iraq, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị xong kế hoạch rút quân để dồn lực cho Afghanistan, “mặt trận chính” của tân tổng thống Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan cũng như Ấn Độ đang trông chờ Mỹ có thái độ như thế nào với Pakistan để Islamabad dứt khoát hợp tác trong cuộc chiến này.

Ông Obama cũng thừa kế mối bang giao căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Chính sách Nga-Mỹ sẽ được trắc nghiệm nhân Hội nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4 tới trong bối cảnh Mát-xcơ-va cứng rắn chống lại chủ trương của Tổng thống Bush mở rộng NATO đến sát biên giới nước Nga.

Chia sẻ bài viết