26/02/2014 - 14:13

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Thầy thuốc phải thực sự là chỗ dựa của người bệnh

* NINH KIỀU - THỚI LAI: Họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
* Bệnh viện 121 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2014), sáng 25-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng, động viên tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai - trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu đất nước với bề dày thành tích trong công tác y tế. Nói chuyện với các y, bác sĩ của Bệnh viện nhân ngày truyền thống của ngành y tế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi đến các thế hệ thầy thuốc trong toàn quốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Biểu dương, cảm ơn nỗ lực phấn đấu, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ thầy thuốc cả nước nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tình hình thực tế đang đặt ra cho ngành y tế những nhiệm vụ nặng nề trước nhiều khó khăn, thách thức bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới, bệnh lạ phát sinh khó lường. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế cần được đề cao; thời gian, thủ tục khám chữa bệnh cần được cải tiến tránh phiền hà cho dân. Năng lực phục vụ cũng như lương y trong sáng của người thầy thuốc cần được trau dồi…

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới, ưu tiên y tế dự phòng, củng cố năng lực mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân; đẩy mạnh việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia khám chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa trao Kỷ niệm chương cho cán bộ y tế. Ảnh: T. SƯƠNG

* Ngày 25-2-2014, ngành y tế quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Năm 2013, tập thể cán bộ ngành y tế quận Ninh Kiều đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân; đảm bảo nhiều chương trình phòng, chống dịch bệnh chủ động, nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm qua, địa phương không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm so với cùng kỳ. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị y tế từng bước hoàn thiện. Mạng lưới y tế cơ sở phát triển, trạm y tế phường An Hòa xây mới đi vào hoạt động; một số trạm được trang bị máy siêu âm, điện tim, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Lĩnh vực dân số - KHHGĐ đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, 9 phường và 61 khu vực không có người sinh con thứ 3 trở lên. Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng chính phủ và công nhận đơn vị Y tế dự phòng hạng II.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, ghi nhận đóng góp ngành y tế quận Ninh Kiều; động viên đội ngũ cán bộ y tế phát huy những việc làm được, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, giảm phiền hà cho người dân; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, huyện Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND và nhân viên ngành y tế huyện Thới Lai, đã đến dự.

Thời gian qua, đội ngũ y tế huyện không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn, tận tụy phục vụ và chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn; kịp thời tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện tốt chính sách pháp luật liên quan công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Ngành y tế huyện cũng đã làm tốt công tác phối hợp, vận động người dân thực hiện đạt chỉ tiêu các chương trình Y tế Quốc gia; tích cực và chủ động trong phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm… Đến nay, huyện xây dựng và duy trì 13/13 Trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

Ghi nhận nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, yêu cầu ngành y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chú trọng người nghèo, gia đình chính sách, người có thẻ bảo hiểm, trẻ em dưới 6 tuổi; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, phấn đấu không xảy ra sai sót nghiêm trọng về chuyên môn, y đức người thầy thuốc, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Dịp này, Sở Y tế thành phố trao bằng khen và giấy khen cho 192 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua của ngành.

* Trong khuôn khổ chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện 121 đã tổ chức 2 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.200 bà con nghèo ở các xã vùng xa gồm: xã Khánh Hội (U Minh) và xã Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); xã An Minh Bắc (U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Tại mỗi địa phương, bệnh viện còn tặng 100 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí hoạt động từ thiện trên 84 triệu đồng, từ nguồn tiết kiệm của bệnh viện.

QUANG VŨ (TTXVN) - T. SƯƠNG - THẢO MỘC - MINH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết