12/01/2008 - 22:42

Tháp Eiffel bị đe dọa tấn công

(TTXVN)- Cơ quan kiểm soát không lưu Bồ Đào Nha ngày 11-1 bắt được một thông điệp phát thanh cảnh báo về một cuộc tấn công nhằm vào tháp Eiffel nổi tiếng ở Thủ đô Paris và đã thông báo vụ việc này cho các nhà chức trách Pháp.

Hãng tin Reuters cho biết phía Bồ Đào Nha ghi được nội dung một cuộc đối thoại, trong đó đề cập tới mối đe dọa khủng bố nhằm vào tháp Eiffel. Tờ “Le Monde” (Thế giới) của Pháp ngày 11-1 cũng đưa tin các cơ quan tình báo nước này đang dò tìm nguồn gốc của thông điệp trên. Thủ đô Paris của Pháp hiện vẫn duy trì mức cảnh báo an ninh cao thứ hai trong mấy tháng qua và sẵn sàng tăng cường thêm các biện pháp an ninh mới. Các nhà chức trách Pháp cũng đang điều tra nguồn gốc một thư điện tử bí ẩn phát tán trên một trang web của người Hồi giáo từ ngày 9-1, trong đó kêu gọi thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Thị trưởng Paris và một số địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này.

Chia sẻ bài viết