11/08/2015 - 21:28

Tham vọng “đảo nổi di động” khổng lồ của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 10-8, cuộc tập trận hỗn hợp của quân đội Trung Quốc bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua đã bước vào giai đoạn bắn đạn thật tại một khu vực cao nguyên rộng lớn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Cuộc tập trận trên mang mật danh "Hành động Hỗn hợp - 2015D", do Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức. Đây là cuộc tập trận đầu tiên trong số 5 cuộc diễn tập tương tự có sự tham gia của tổng cộng hơn 140.000 binh sĩ từ hơn 140 trung đoàn PLA thuộc nhiều quân binh chủng khác nhau.

Hách Thất Mao - người đứng đầu cơ quan điều phối diễn tập thuộc Cục Huấn luyện Bộ Tổng tham mưu PLA - cho biết các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ xây dựng một "hệ thống tác chiến hỗn hợp", bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân, không quân, pháo binh, cảnh sát vũ trang, tình báo, trinh sát và chiến tranh điện tử. Trong năm nay, PLA có kế hoạch hoàn tất hơn 100 cuộc tập trận hỗn hợp liên quan đến trên 50 quân đoàn.

MAI QUYÊN (Theo Business Insider, National Interest, AP)

Chia sẻ bài viết