17/10/2010 - 08:15

Thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm nhẹ trong tài khóa 2010

(TTXVN)- Ngày 15-10, Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong tài khóa 2010 (kết thúc vào ngày 30-9 vừa qua) là 1.294 tỉ USD, tương đương 8,9% GDP, giảm 122 tỉ USD so với mức thâm hụt kỷ lục 1.416 tỉ USD của tài khóa trước (tương đương 10% GDP).

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng “nhờ việc quản lý chặt chẽ các chương trình khẩn cấp được đưa ra nhằm ngăn chặn sự hoang mang trong lĩnh vực tài chính và nhờ tăng nhanh tốc độ giải ngân của các khoản đầu tư nói trên, chi phí cho người đóng thuế Mỹ đã giảm cơ bản”. Tuy nhiên, ông nói Mỹ vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa để bù đắp những thiệt hại đối với nền kinh tế và giải quyết các khoản thâm hụt dài hạn do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra.

Chính phủ Mỹ hy vọng sẽ đạt được mục tiêu giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn tương đương 4,3% GDP vào năm 2013.

Chia sẻ bài viết