25/07/2017 - 11:19

Thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách 

TTH - * Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ thăm, tặng quà gia đình chính sách
* Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9: Họp mặt, biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ

(CT)- Ngày 24-7-2017, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức nhiều đoàn đến dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (TBLS) tại các quận, huyện; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã đến dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS tại huyện Vĩnh Thạnh, cùng với lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh trao tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu (thành phố tặng 60 phần; huyện Vĩnh Thạnh tặng 90 phần quà). Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự buổi họp mặt và tặng quà cho 100 gia đình chính sách tại quận Ninh Kiều. Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã đến dự họp mặt tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) và tặng quà cho 50 gia đình chính sách trên địa bàn phường. Đồng chí Trần Thanh Cần, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đến dự buổi họp mặt tại quận Bình Thủy; trao tặng 80 phần quà của thành phố cho các gia đình chính sách. Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách ở huyện Thới Lai. Dịp này, thành phố đã tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Võ Thành Thống tặng quà cho gia đình chính sách vừa được xây dựng nhà tình nghĩa ở quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại các điểm đến, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các gia đình chính sách, người có công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, gởi lời chúc quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công trong thành phố luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đại diện các gia đình chính sách cũng bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước; hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình vẻ vang, giáo dục con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng thành phố ngày thêm giàu đẹp, văn minh. 

Lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy trao quà cho các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Q. LAM

Dịp này, các quận, huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: họp mặt, thăm, tặng quà; trao nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Tại quận Ninh Kiều, sáng 24-7, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống cũng đã đến dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ngô Thị Dung, thương binh, tù đày, ở khu vực 4, phường An Hòa. Căn nhà trị giá 54 triệu đồng do Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen tài trợ. Tại quận Bình Thủy, chiều cùng ngày, lãnh đạo Quận ủy - UBND quận đã thành lập hai đoàn đến thăm 9 gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng trên địa bàn; tặng mỗi gia đình chính sách 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tại quận Thốt Nốt, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận đã đến thăm và tặng 120 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho gia đình chính sách tại các phường trên địa bàn quận. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS, quận Thốt Nốt đã trao tặng 675 phần quà (từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, thành phố và quận) cho các gia đình TBLS trên địa bàn quận.

Đồng chí Đào Anh Dũng (thứ hai, bên trái sang) thăm hỏi và động viên sức khỏe bà Trần Thị Tư (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đức) ngụ tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai. Ảnh: T. NHUNG

* Ngày 24-7, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ cùng các cán bộ văn phòng Đoàn ĐBQH TP đã đến thăm, tặng quà cho các đồng chí nguyên là ĐBQH qua các thời kỳ, thuộc diện gia đình chính sách, người có công nhân dịp 70 năm Ngày TBLS. Đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Lê Phước Thọ (thương binh 3/4); gia đình đồng chí Cao Thị Sở (thương binh 1/4); gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Xinh (thương binh 3/4); gia đình đồng chí Nguyễn Minh Kha (con liệt sĩ) và gia đình đồng chí Bùi Thị Lệ Phi (con liệt sĩ).
* Cùng ngày, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức họp mặt, biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS. Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy Quân khu 9 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình các liệt sĩ, người có công đã đóng góp xương máu, tài sản cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí yêu cầu cơ quan Quân sự các cấp làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác chính sách về TBLS và người có công với cách mạng; đẩy mạnh xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” trong lực lượng vũ trang nhằm chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người có công; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom, mìn sau chiến tranh…
NHÓM PV CT-XH
 

Chia sẻ bài viết