12/09/2015 - 16:59

Thảm họa trong vụ sập cần cẩu ở thánh địa Mecca

* Nổ gas gây thương vong lớn ở Ấn Độ

Giới chức Saudi Arabia cho biết đã có ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người khác bị thương trong vụ sập cần cẩu tại khu vực Đại Thánh đường ở thánh địa Mecca hôm 11-9, khi chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra Lễ Hajj - lễ hành hương thiêng liêng đến thánh địa Mecca hàng năm. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện trong lễ cầu nguyện Ngày thứ Sáu của người Hồi giáo.

Một phần cần cẩu sập thủng mái Đại Thánh đường. Ảnh: Saudi TV

 

Theo lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự - Tướng Suleiman al-Amr, tất cả những nạn nhân tử vong cùng người bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện. Nói thêm về nguyên nhân trên đài truyền hình al-Ikhbariya, Tướng al-Amr cho biết gió mạnh và mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã làm các gốc cây bật rễ khiến sụp cần cẩu vốn đang thi công dự án mở rộng nhà thờ Hồi giáo. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một phần Đại Thánh đường bị bẹp dúm, các mảnh vỡ từ cần cẩu rơi thủng xuống trần nhà trong khi máu ướt đẫm áo choàng những người cầu nguyện bên dưới.

Giới chức trách Saudi Arabia cho biết Đại Thánh đường bao quanh Kaaba, địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi đang trong quá trình mở rộng nhằm ngăn chặn tình trạng giẫm đạp khi số lượng tín đồ hành hương ngày càng đông. Hiện tại, người đứng đầu khu vực Mecca, Hoàng tử Khalid al-Faisal đã thành lập một ủy ban điều tra đồng thời yêu cầu giới hữu trách có liên quan hỗ trợ người bị thương.

Cứ vào tháng 9 hàng năm, người Hồi giáo trên khắp thế giới lại đổ về thánh địa Mecca trong Lễ hành hương Hajj. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi các châu lục. Do đó, những rủi ro cũng luôn rình rập người hành hương. Năm 2006, hơn 360 người hành hương đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp. Hai năm trước đó cũng có 244 người thiệt mạng vì xô đẩy. Tai nạn tồi tệ nhất liên quan đến lễ hội là vụ giẫm đạp trong đường hầm dẫn tới thánh địa Mecca làm 1.426 người tử vong năm 1990.

Nhà chức trách Saudi Arbia đã chi mạnh tay để mở rộng các điểm hành lễ chính và nâng cấp hệ thống giao thông nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các thảm họa. Dự án mở rộng Đại Thánh đường hiện cũng đang được chính quyền Saudi Arabia tiến hành. Theo đó, đền sẽ được mở rộng thêm 400.000m2, có thể chứa cùng lúc 2,2 triệu người. Năm 2014, hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thánh địa Mecca. Trong năm này, chính quyền Saudi Arabia đã giảm số người được phép tới hành hương vì lý do an toàn liên quan đến việc xây dựng và mở rộng Đại Thánh đường.

* Trong khi đó tại Ấn Độ hôm 12-9, có ít nhất 44 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương trong vụ nổ bình gas tại một nhà hàng ở bang Madhya Pradesh miền Trung nước này. Quan chức cảnh sát cho hay vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng (giờ địa phương) tại nhà hàng Sethiya ở thị trấn Jhabua, cách thành phố Bhopal thủ phủ của bang Madhya Pradesh khoảng 321 km về phía Tây. Thời điểm này đang có hàng chục nhân viên văn phòng và học sinh đang dùng bữa sáng.

Nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiến hành để tìm kiếm nạn nhân có thể bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Được biết, cường độ của vụ nổ còn khiến các tòa nhà lân cận bị hư hại. Theo hãng tin AFP, nổ bình gas là tai nạn rất phổ biến ở Ấn Độ khi các tiêu chuẩn về an toàn tương đối kém. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát cho biết nhà hàng này bị cáo buộc lưu trữ thuốc nổ vốn được dùng sản xuất pháo hoa.

MAI QUYÊN
(Theo Reuters, AP, AFP, TTXVN)

MAI QUYÊN (Theo Reuters, AP, AFP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết