08/09/2010 - 08:38

Thái Lan tăng cường kiểm soát hoạt động của phe “áo đỏ”

* Bạo lực tại miền Nam làm gần 20 người thương vong

(TTXVN)- Ngày 7-9, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) của Thái Lan Suthep Thuangsuban cho biết hoạt động của phong trào “áo đỏ” trong ngày 19-9 tới sẽ bị kiềm chế nếu hoạt động đó bất hợp pháp.

Theo các nguồn tin, phe “áo đỏ”, do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu, có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cuộc đảo chính năm 2005 vào ngày 19-9 tới tại tỉnh Chiangmai ở miền Bắc và Thủ đô Bangkok. Phó Thủ tướng Suthep cho biết các quan chức chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh sẽ sử dụng luật pháp để trấn áp bất kỳ hoạt động nào vi phạm các quy định.

Chính phủ Thái Lan áp đặt tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các vùng lân cận từ ngày 7-4 khi các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe “áo đỏ” lan rộng. Sắc lệnh đã được mở rộng ra 23 tỉnh, thành khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù đến nay, sắc lệnh trên đã được dỡ bỏ tại một số tỉnh, song vẫn được duy trì tại Bangkok và 6 tỉnh, thành.

* Trong khi đó, bạo lực tại khu vực miền Nam Thái Lan tiếp tục gia tăng trong ngày 7-9. Các vụ đánh bom và bắn súng do các tay súng Hồi giáo tiến hành đã làm 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Tại tỉnh Narathiwat, một giáo viên 54 tuổi thiệt mạng khi đang trên đường đi làm, trong khi vợ ông và 3 người Hồi giáo bị thương do trúng đạn. Tại tỉnh Pattani, một dân làng bị bắn chết khi vừa ra khỏi nhà, trong khi một nhân viên bảo vệ bị trúng đạn khi đang đi làm. Tại tỉnh Yala, một vụ nã súng làm một phụ nữ Hồi giáo thiệt mạng, trong khi hai vụ nổ làm 6 người bị thương và một vụ đánh bom làm 3 binh sĩ thiệt mạng khi đang trên đường tuần tra.

Các vụ bạo lực tại miền Nam Thái Lan trong hơn 6 năm qua đã làm hơn 4.300 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường.

Chia sẻ bài viết