02/07/2011 - 09:35

Thái Lan sẵn sàng bước vào tổng tuyển cử

Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan dự kiến vào ngày mai 3-7, đã tương đối hoàn tất. Khoảng 97.000 đơn vị bầu cử trên khắp xứ “chùa Vàng” đã sẵn sàng, trong khi hai đảng lớn nhất là Dân chủ và Vì nước Thái (Puea Thai) tiến hành đợt vận động tranh cử cuối cùng ở trung tâm Thủ đô Bangkok vào đêm qua 1-7.

Hơn 3.820 ứng viên thuộc 40 chính đảng sẽ đua tranh vào 500 ghế Hạ viện nhiệm kỳ mới, trong đó có 1.410 ứng viên đăng ký tranh 125 ghế bầu theo hệ thống danh sách đảng; hơn 2.400 ứng viên tranh cử trực tiếp 375 ghế tại các khu vực bầu cử. Đảng Dân chủ và Vì nước Thái có số ứng viên tranh cử nhiều nhất thuộc cả hai hệ thống.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã huy động một lực lượng lên tới 1,2 triệu người để thực hiện các nhiệm vụ. Trong khi đó, khoảng 100.000 nhân viên cảnh sát sẽ được triển khai tại các khu vực bỏ phiếu, bên cạnh 200 đại đội quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó quanh Bangkok. Xe cảnh sát được sử dụng để vận chuyển phiếu bầu dưới sự giám sát của nhân viên Ủy ban bầu cử. Ngoài 105 tổ chức tư nhân đăng ký giám sát bầu cử, các quan sát viên của Liên minh châu Âu và 10 nước khác cũng được mời tham dự. Chi phí vận động trong cuộc bầu cử lần này dự kiến lên tới 2 tỉ USD.

N.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết