26/01/2016 - 21:15

Thái Lan, Malaysia nỗ lực ngăn chặn dịch MERS

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), giới chức Thái Lan vừa tiến hành cách ly 32 người sau khi phát hiện trường hợp nhiễm vi-rút MERS thứ 2 tại nước này hôm 22-1 vừa qua.

Nhân viên sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) quan sát thân nhiệt của hành khách qua màn hình. Ảnh: AFP

 

Trong buổi họp báo ngày 25-1, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan Amnuay Gajeena cho biết bệnh nhân MERS thứ 2 là một cụ ông 71 tuổi người Oman đến Thủ đô Bangkok du lịch cùng con trai. Người này đã có biểu hiện sốt nhẹ, ho và nhịp tim nhanh. Trong số 32 người đang bị cách ly trong thời gian 2 tuần có con trai bệnh nhân, các tài xế taxi, nhân viên khách sạn và những hành khách ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân. Giới chức Thái Lan cũng nhận diện thêm được 8 người khác và sẽ cách ly họ trong thời gian tới. Theo tờ Bangkok Post, số người tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai này trong phạm vi có thể nhiễm bệnh lên tới hơn 200 người.

Ông Gajeena cho biết cơ quan chức năng Thái Lan vẫn đang điều tra mở rộng để có thể cách ly thêm những người có tiếp xúc với bệnh nhân MERS thứ 2. Theo Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul, nền công nghiệp du dịch Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng bởi ca nhiễm MERS mới nhất, do tình hình lây lan bệnh "đã nằm trong tầm kiểm soát". Trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được phát hiện ở Thái Lan cũng là một người đàn ông đến từ Oman và doanh nhân 75 tuổi này đã bình phục.

Trong khi đó, ngay sau khi Thái Lan tuyên bố phát hiện thêm ca nhiễm MERS mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia S. Subramanian hôm 25-1 thông báo sẽ tăng cường các thủ tục kiểm tra tại tất cả điểm nhập cảnh để ngăn chặn nguy cơ lây lan vi-rút MERS vào nước này. Tuy vậy, ông S. Subramanian bày tỏ sự tin tưởng rằng giới chức xứ Chùa Vàng có thể xử lý tình hình và kêu gọi người dân không nên quá hoảng sợ.

Được biết, vi-rút gây MERS lần đầu tiên được phát hiện trên người vào năm 2012 ở Saudi Arabia và đa số ca bệnh đều tại khu vực Trung Đông. Theo số liệu cập nhật đến ngày 7-1 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có 1.626 người nhiễm bệnh này tại 26 nước trên thế giới, trong đó 586 người đã tử vong.

HẢI NGUYỆT (Theo Reuters, Straits Times)

Chia sẻ bài viết