08/03/2016 - 20:23

Thái độ thù địch và stress lúc trẻ ảnh hưởng đến trí nhớ về sau

Những người trẻ có thái độ thù địch hoặc khó vượt qua căng thẳng tinh thần (stress) có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tư duy và trí nhớ khi bước sang độ tuổi trung niên – theo nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Thần kinh (Neurology).

Ảnh: Getty Images

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện sức khỏe quốc gia tại Bethesda và Viện Hàn lâm Thần kinh học ở Mỹ đã tiến hành cuộc kiểm tra đối với hơn 3.120 người (cả nam lẫn nữ và thuộc các chủng tộc khác nhau) có năm sinh từ 1955-1968. Họ đánh giá thái độ thù địch, mức độ căng thẳng tinh thần và khả năng nhận thức của người tham gia lúc họ khoảng 25 tuổi. Để đánh giá mức độ thù địch, những người này được yêu cầu trả lời các câu hỏi về hành vi gây hấn, thiếu niềm tin vào người khác, những cảm giác tiêu cực liên quan đến các mối quan hệ xã hội. Một bảng câu hỏi khác được thiết lập để đánh giá nỗ lực vượt qua stress, tức là tích cực khắc phục khó khăn để đạt tới thành công. Dựa vào hai đánh giá trên, người tham gia được chia thành 4 nhóm tính cách, từ thái độ thù địch và "nỗ lực giải quyết" stress thấp nhất đến cao nhất.

Kết quả đánh giá sau 25 năm, tức là lúc những người tham gia bước sang độ tuổi 50, các nhà nghiên cứu nhận thấy so với hai nhóm tính cách có mức độ thù địch và stress thấp nhất, hai nhóm tính cách còn lại có kết quả kiểm tra tư duy và trí nhớ kém hơn hẳn. Các chuyên gia cho rằng cá tính lúc trẻ có thể ảnh hưởng đến kỹ năng tương tác và các mối quan hệ xã hội, vốn có liên quan đến mức độ duy trì khả năng tư duy và trí nhớ ở tuổi trung niên.

THẢO NGUYÊN
(Theo Sciencedaily, Neurology)

Chia sẻ bài viết