01/04/2017 - 17:26

Thả hơn 3 tấn cá bản địa tái tạo nguồn lợi thủy sản

(CT)- Ngày 1-4, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Ngành thủy sản Việt Nam, (1/4/1959 – 1/4/2017), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đến dự.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham gia hoạt động thả cá về sông.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sự đa dạng thành phần giống thủy sản. Sau Lễ Phát động, Ban tổ chức tiến hành hoạt động thả cá trên sông Hậu và tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều với sự tham gia đông đảo của ngành nông nghiệp thành phố; đại diện Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tại TP Cần Thơ, Thành đoàn, Công an, Hội phụ nữ, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, người dân... Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: "Nếu năm 2013, thành phố chỉ tổ chức thả 2 điểm, với khoảng 500kg cá thì năm nay số lượng đã tăng gấp 6 lần và được tổ chức thả đồng loạt tại 9 quận, huyện". Các loại cá được thả trong dịp này là các loài cá bản địa như: cá hô, cá chép, cá rô, mè vinh, cá lóc, cá trê, thát lát…

* Trước đó, ngày 31-3, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2017).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam; tuyên truyền phát động người dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, tích cực tham gia hoạt động thả cá, ngăn chặn các hành vi sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và hủy hoại môi trường sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sau lễ phát động, các đại biểu ở huyện Thới Lai đã thả trên 200 kg cá các loại: rô phi, cá chép, điêu hồng, thát lát ra khu vực sông ngòi xã Đông Thuận.

* Các đại biểu dự mít tinh tại quận Bình Thủy đã thả trên 340 kg cá giống như: cá lóc, cá hường, cá trôi, cá trê, lươn, cá rô phi,…., tổng trị giá hàng chục triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Mỹ Thanh - Trung Tín - Lê Thúy

Chia sẻ bài viết