24/04/2025 - 04:06

Tesla khủng hoảng, tỉ phú Musk giảm công việc ở Nhà Trắng 

Kể từ tháng 5, tỉ phú Elon Musk sẽ dần rút vai trò khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Nhà Trắng. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Tesla báo cáo mức giảm lớn về lợi nhuận lẫn doanh thu trong quý 1-2025.

Tổng thống Trump (phải) và tỉ phú Musk bên chiếc xe điện Tesla bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Được biết, tỉ phú Musk có thời hạn 130 ngày phục vụ đặc biệt với tư cách nhân viên chính phủ và ông dự kiến ​​sẽ rời DOGE vào ngày 30-5. Hoạt động của cơ quan này theo kế hoạch kéo dài đến ngày 4-7-2026. Kể từ khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định làm đồng lãnh đạo DOGE vào tháng 11 năm ngoái, tỉ phú Musk cho biết nhiệm vụ cắt giảm các quy định dư thừa, những khoản chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc bộ máy quan liêu của chính phủ đến nay đã gần hoàn tất. Do đó, từ tháng 5, Giám đốc điều hành (CEO) Tesla sẽ giảm đáng kể tuần suất làm việc tại cơ quan phi chính phủ của Nhà Trắng. Tuy nhiên, người giàu nhất thế giới vẫn dành khoảng 1 đến 2 ngày/tuần để giải quyết những công việc quan trọng tại DOGE cho đến khi nào điều đó còn hữu ích.

Thông báo được tỉ phú Musk đưa ra giữa thời điểm công ty do ông sáng lập chứng kiến doanh thu quý đầu tiên của năm 2025 giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số liệu cho thấy doanh thu Tesla đạt 19,3 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 21,45 tỉ USD của Phố Wall và diễn ra khi công ty giảm giá nhằm thu hút người mua. Lợi nhuận của Tesla theo báo cáo cũng giảm 71% so với năm ngoái, xuống còn 409 triệu USD. Ngoài ra, cổ phiếu công ty đã mất khoảng 37% giá trị trong năm nay tính đến thời điểm thị trường đóng cửa vào ngày 22-4.

Nói với các nhà đầu tư, tỉ phú Musk cho biết nhu cầu giảm không phải do thương hiệu mà là bởi xu hướng kinh tế vĩ mô. Theo đó, mọi người đứng trước tình hình kinh tế bất ổn thường sẽ muốn tạm ngừng mua sắm những danh mục tốn nhiều ngân sách như ô tô. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng những khó khăn chung của Tesla hiện nay là tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là tranh cãi xung quanh vai trò của ông Musk tại Nhà Trắng dẫn tới cuộc khủng hoảng thương hiệu cho Tesla.

Trong bản cập nhật hàng quý, Tesla đã lưu ý với các nhà đầu tư về “sự thay đổi trong tâm lý chính trị” có thể gây tổn hại đáng kể đến nhu cầu ngắn hạn đối với các sản phẩm của công ty và cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi. Để khắc phục, các nhà chuyên môn kiến nghị ông Musk rời khỏi vai trò của mình tại DOGE và trở lại Tesla với tư cách là CEO toàn thời gian. Ngược lại, nếu ông Musk chọn ở lại Nhà Trắng, điều đó có thể thay đổi tương lai của Tesla với thiệt hại về thương hiệu sẽ tăng lên đáng kể.

Hiện nay, ngoài doanh số giảm và giá cổ phiếu lao dốc, nhiều chủ sở hữu Tesla đang tìm cách bán xe trước làn sóng phá hoại xe điện, hạ tầng và trạm sạc của công ty trên khắp cả nước. Triển lãm ô tô quốc tế Vancouver cũng đã loại bỏ Tesla khỏi danh mục sản phẩm tháng 3. Trong bối cảnh đó, hãng xe điện Mỹ tiếp tục bị giáng đòn mạnh khi phải thu hồi 46.000 chiếc Cybertruck tại thị trường quê nhà để sửa tấm ốp thân bị bung khi xe đang chạy, biến dòng xe này thành sản phẩm nhiều bê bối nhất của Tesla.

Ngoài những ảnh hưởng do vai trò của tỉ phú Musk trên chính trường, các mức thuế quan Nhà Trắng áp lên Trung Quốc cũng gây sức ép với Tesla. Mặc dù các loại xe mà Tesla bán tại thị trường trong nước được lắp ráp tại Mỹ, nhưng công ty vẫn phụ thuộc vào nhiều bộ phận được sản xuất tại Trung Quốc.

Trong buổi công bố báo cáo doanh thu quý I-2025 của Tesla ngày 22-4, ông Elon Musk cho biết việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nam châm đất hiếm đã trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình sản xuất robot hình người Optimus đầy hứa hẹn của hãng. Tỉ phú Musk từng kỳ vọng Tesla sẽ sản xuất hàng ngàn robot Optimus trong năm nay. Tuy nhiên, với những rào cản xuất khẩu hiện tại, mục tiêu này đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

 

MAI QUYÊN (Theo Guardian, BBC)

Chia sẻ bài viết