12/05/2012 - 21:04

Tế bào gốc giúp bảo vệ mô khỏe mạnh trong quá trình xạ trị

 

Kết quả từ một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, có thể sử dụng tế bào gốc như một “tấm khiên” bảo vệ cơ thể của bệnh nhân ung thư khỏi các tác hại của quá trình xạ trị.

Xạ trị là một trong những biện pháp điều trị ung thư, nhằm ngăn chặn sự phân chia nhanh chóng của tế bào nhiễm bệnh, nhưng nó cũng gây tác hại đến các mô khỏe mạnh, đặc biệt là tủy xương. Hậu quả có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, giảm lượng hồng cầu, gây khó thở và mệt mỏi. Do đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson đã tìm cách bảo vệ tủy xương ở 3 bệnh nhân ung thư não. Sau khi trích tế bào gốc, nguồn sản xuất máu, từ tủy xương của các bệnh nhân, họ đưa vào một virus chứa một gien có khả năng bảo vệ các tế bào trước một loại thuốc dùng trong hóa trị. Những tế bào này sau đó được đưa trở lại cơ thể bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu phát hiện, tế bào gốc có thể tạo ra lá chắn bảo vệ tủy xương trong khi các tế bào ung thư thì không được che chở. Thời gian sống ở 3 bệnh nhân đều lâu hơn so với thời gian sống sót trung bình là 12 tháng ở bệnh này. Thậm chí, có một bệnh nhân sống thêm 34 tháng sau điều trị. Theo trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Hans-Peter Kiem, liệu pháp này có thể giúp quá trình hóa trị ở bệnh nhân tốt hơn mà không gây tác dụng phụ.

Nói về nghiên cứu mới, Giáo sư Susan Short của Viện Nghiên cứu ung thư Anh nhận định: “Đây là phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới về vấn đề bảo vệ tế bào bình thường trong quá trình điều trị ung thư. Chúng tôi vẫn đang tiến hành nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp này”.

Vi Vi (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết