16/10/2009 - 08:40

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

Tập trung nguồn lực hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trước Tết Nguyên đán

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ huyện nghèo của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các doanh nghiệp tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ; đề ra giải pháp tiếp tục giúp đỡ này trong năm 2010.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng biểu dương các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đang là vấn đề vô cùng quan trọng đối với đất nước ta. Mặc dù năm 2009, GDP dự kiến chỉ đạt 5,5% nhưng đối với nước ta, đây là năm thành công trong ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Sang năm 2010, cả nước cần tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế trong điều kiện khó khăn, để từ năm 2011, lấy lại được đà tăng trưởng, với bước đi vững chắc, nhanh và bền vững.

Báo cáo kết quả các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp tham gia giúp đỡ 62 huyện nghèo trong 9 tháng năm 2009, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến hết tháng 9-2009, đã có 36/41 doanh nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho 55 huyện với tổng số tiền đã cam kết giúp đỡ là 1.653 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ địa phương xóa nhà dột nát; xây dựng trường học, nhà bán trú dân nuôi, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; đào tạo nghề; đầu tư cơ sở y tế; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội...

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, 9 tháng năm 2009, “Quỹ vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận gần 105 tỉ đồng ủng hộ của các cá nhân, tập thể; đã chi trên 111,5 tỉ (chi hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo gần 110.5 tỉ đồng, trong đó chi cho 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh để làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là 81,5 tỉ đồng... Tại các địa phương, trong 9 tháng đầu năm, “Quỹ vì người nghèo” đã vận động được gần 316,7 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa được 50.244 căn nhà cho người nghèo...

Hội nghị xác định từ nay đến trước Tết Canh Dần, các địa phương tập trung nguồn lực hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Sau khi hoàn thành xóa nhà tạm cho hộ nghèo, các doanh nghiệp cần ưu tiên hỗ trợ các huyện đẩy mạnh đào tạo, dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, các lĩnh vực y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết