17/11/2020 - 16:20

Tập trung lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông khi triều cường lên cao 

Đường Cách Mạng Tháng Tám ngập sâu trong nước vào chiều 16-11 (ảnh chụp lúc 20 giờ)

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, mực nước triều cường những ngày sắp tới sẽ tiếp tục ở mức cao, tương đương báo động III và vượt báo động III. Tình trạng ngập đường phố, ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt tại các quận trung tâm TP Cần Thơ tiếp tục diễn ra.

Đường Nguyễn Trãi bị ngập nước do triều cường chiều 16-11, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân trên tuyến đường. 

Mực nước triều cường đo được tại sông Hậu thuộc TP Cần Thơ vào chiều 16-11-2020 lên cao 2,05m (lúc 18 giờ 30 phút), vượt báo động III 0,05m; sáng 17-11-2020 tiếp tục lên cao đạt 2,14m (lúc 5 giờ 30 phút), vượt báo động III 0,14m. So với sáng 16-11-2020, mực nước triều cường sáng 17-11 lên cao hơn 0,02m; so với chiều 15-11, mực nước triều cường chiều 16-11 cao hơn 0,05m. Trước tình hình triều cường ngày càng lên cao, ngành Giáo dục TP Cần Thơ, đặc biệt tại quận Ninh Kiều, đã sắp xếp, bố trí thời gian đến trường, ra về của học sinh phù hợp hơn, tránh lúc triều cường lên cao làm ảnh hưởng đến việc đi lại; lực lượng công an, dân phòng, an ninh xung kích, đoàn viên thanh niên cũng tập trung hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, giao lộ; các biển cảnh báo, giăng dây phân biệt ao, hồ, hố sâu nguy hiểm với đường giao thông, vỉa hè được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân…

Khu vực hồ Búng Xáng (tại phường An Khánh) thường xuyên bị ngập sâu do triều cường đã được giăng dây cảnh báo nguy hiểm, phân biệt hồ sâu và đường giao thông khi triều cường dâng cao. 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị chức năng tích cực bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, đường ngập sâu nhằm hạn chế ùn tắc giao thông do triều cường ngày càng xuất hiện trễ, gây ngập đường phố vào giờ cao điểm; tiếp tục theo dõi diễn biến triều cường và khẩn trương sửa chữa, khắc phục mặt đường hư hỏng, tránh gây nguy hiểm cho người đi đường…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết