10/05/2019 - 07:48

Tập trung làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông 

(CT)- Ngày 9-5-2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I-2019 và triển khai nhiệm vụ quý II-2019. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, đã chủ trì hội nghị.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CHẤN HƯNG

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CHẤN HƯNG

Từ ngày 16-12-2018 đến  1-5-2019, về đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 16.773 cuộc, lập biên bản vi phạm hành chính 11.717 trường hợp, ra quyết định xử phạt 15.804 trường hợp, với số tiền hơn 16 tỉ đồng; tạm giữ 3.872 phương tiện; tước giấy phép lái xe 2.946 trường hợp… Về tai nạn giao thông, trên địa bàn đã xảy ra 41 vụ, làm chết 45 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng trên cả 3 tiêu chí (về số vụ tăng 4 vụ; số người chết tăng 7 người và số người bị thương tăng 4 người). Nguyên nhân xảy ra tai nạn là người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, làn đường; thiếu chú ý quan sát; chuyển hướng; đi ngược chiều; sử dụng rượu bia…

Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện có số vụ tai nạn giao thông tăng như: Cờ Đỏ, Bình Thủy, Vĩnh Thạnh, Ô Môn, Cái Răng… lần lượt trình bày những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, cũng như đề ra những giải pháp, góp phần kéo giảm, từng bước lập lại tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn. Trong quý II-2019, Ban ATGT thành phố tiếp tục phối hợp sở ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về ATGT cho đoàn viên, hội viên. Đồng thời, phối hợp với Ban ATGT các quận, huyện tiếp tục rà soát các đoạn, tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông; các bất cập trong công tác tổ chức giao thông tại các nút giao thông...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban ATGT thành phố, chỉ đạo các ngành chức năng thành phố và địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Sở Giao thông vận tải thành phố chủ trì trong việc phối hợp Cảnh sát giao thông làm tốt công tác tuần tra, xử lý đối với phương tiện có hành vi vi phạm chở quá khổ, quá tải; quan tâm đến các điểm đen, để có biện pháp, kế hoạch xử lý, khắc phục theo khả năng. Riêng đối với Ban ATGT thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, dưới nhiều hình thức đa dạng, giúp nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, chấp hành nghiêm những quy định pháp luật về trật tự, ATGT…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết