13/07/2026 - 13:37

Tập trung giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực ở cấp xã 

(CTO) - Ngày 13-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cùng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: S.H

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng 7 đề án lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu cấp ủy ban hành 1.163 văn bản, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành 263 văn bản chỉ đạo về tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp, cơ quan có liên quan ở địa phương.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành trên 5.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương.

Ban Nội chính Trung ương tích cực chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đến nay, các địa phương qua rà soát xác định có 8.239 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, trong đó đã hoàn thành xử lý 4.615 dự án, đã có phương án 3.056 dự án.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh S.H

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trụ sở, nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 115 tổ chức đảng và 1.409 đảng viên, trong đó có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kỷ luật do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6 tháng đầu năm, cả nước đã khởi tố 273 vụ án/631 bị can về tội danh tham nhũng; 14 vụ án/34 bị can về các tội danh liên quan đến lãng phí; 93 vụ án/147 bị can về các tội danh liên quan đến tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu các kinh nghiệm trong thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các công trình, dự án kéo dài, nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với tăng trưởng 2 con số; công tác tham mưu xây dựng các đề án lớn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: S.H

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Minh Trí đề nghị các địa phương quan tâm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát ngay từ đầu để định hướng kịp thời.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải chủ động ban hành quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, phải giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực ở cấp xã, không để xảy ra tiêu cực ở cấp này.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, các quy định về kiểm soát quyền lực có đầy đủ, yêu cầu địa phương phải tự kiểm tra, đánh giá, Ban Nội chính Trung ương sẽ kiểm tra xác xuất, để tất cả các cơ quan, địa phương phải tập trung thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được quan tâm chỉ đạo, xử lý thông tin kịp thời, chính xác. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền phải lắng nghe công dân, vì công tác này vừa phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa kịp thời xử lý các vấn đề nội chính…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết