24/01/2008 - 09:02

Đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Tạo điều kiện, đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng pháp luật

(CT)- Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo – dân tộc năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008, ngày 23-1-2008, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Thời gian tới cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo – dân tộc, tạo điều kiện đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo pháp luật. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vận động đồng bào tôn giáo đoàn kết xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo”, đề cao cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo - dân tộc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị địa phương.

Năm qua, hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra bình thường, các cuộc lễ đạo được tổ chức trang trọng, đúng quy định của pháp luật. Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ phấn khởi được Nhà nước quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo như xây dựng nơi thờ tự, tổ chức lễ đạo, xuất gia, tu học… Từ đó, các tổ chức tôn giáo tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, làm từ thiện xã hội…

Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Ban Tôn giáo - Dân tộc TP Cần Thơ đến chúc mừng, tặng quà các vị giám mục, linh mục thuộc giáo phận Cần Thơ và Mục sư của Hội thánh Tin lành Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. Tại các điểm đến, đoàn chúc các vị giám mục, linh mục, mục sư cùng đồng bào giáo dân, tín hữu năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng; mong bà con giáo dân, tín hữu sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết