31/01/2019 - 18:30

Tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và cựu thanh niên xung phong 

(CT)- Ngày 31-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng quà Tết cho người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam… trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố, trao quà cho bà con ở quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố, thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội CTĐ thành phố đã vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm, nhằm chia sẻ khó khăn, mang niềm vui đến với bà con trong những ngày Tết. Hội CTĐ thành phố đã trao 1.320 suất quà. Hội CTĐ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trực tiếp vận động tặng 29.000 suất quà.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội CTĐ thành phố chúc bà con hưởng mùa xuân vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Dịp này, 100 người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam được tặng mỗi người một phần quà, gồm 15kg gạo và 200.000 đồng.

m Ngày 30-1-2019, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, chúc Tết và trao 33 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) đến cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Thanh Xuân và các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe, chúc gia đình các cựu thanh niên xung phong hưởng một mùa xuân tươi vui, an lành và hạnh phúc... 

THANH THY- THANH THƯ

Chia sẻ bài viết