15/10/2020 - 09:40

Tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho thanh, thiếu niên 

Tổ tuần tra của Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Thốt Nốt vừa tổ chức kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 91, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, 2 trường hợp không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe, tạm giữ 2 phương tiện. Hầu hết người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ quy định từ 10-20km/h, nhưng khi cảnh sát giao thông ra lệnh dừng phương tiện, thông báo lỗi vi phạm thì đưa ra nhiều lý do để mong được bỏ qua. 

CSGT-TT Công an quận Thốt Nốt cho người điều khiển phương tiện xem lại lỗi vi phạm qua camera ghi hình. 

Theo Ðội CSGT-TT, 9 tháng năm 2020, lực lượng đã tổ chức gần 100 cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện và lập biên bản gần 2.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 500 phương tiện các loại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.548 trường hợp, phạt tiền trên 3 tỉ đồng; tước 279 giấy phép lái xe các loại;... Trong đó, lỗi vi phạm quy định về tốc độ 1.924 trường hợp; không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận bảo hiểm 215 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 140 trường hợp;... 

Ðại úy Trần Long Hải, Ðội trưởng Ðội CSGT-TT Công an quận Thốt Nốt, cho biết: Thời gian tới, Ðội CSGT-TT tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền cho các đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, đuổi kéo xe trên tuyến quốc lộ, sử dụng và thay đổi kết cấu xe. Ðồng thời, tổ chức họp những hộ dân sống hai bên quốc lộ, nơi thanh, thiếu niên thường tụ tập đuổi kéo xe... tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn tham gia tố giác khi phát hiện các đối tượng vi phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý những hành vi vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhất là vào các dịp lễ, Tết...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO  

Chia sẻ bài viết