31/12/2011 - 09:19

Tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia

(TTXVN)- Chiều 30-12, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Điều tra chống tham nhũng và Chức năng công cộng (Ủy ban 4), Hạ Nghị viện Vương quốc Campuchia do ngài Pal Sam Oeurn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 26-31/12.

Chào mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban 4, Hạ nghị viện Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh, đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các biện pháp cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai bên tích cực tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa hai Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng thông báo về kết quả hội đàm của đoàn với Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 4, Hạ Nghị viện Vương quốc Campuchia Pal Sam Oeurn cho biết: Hai bên đều thống nhất về việc tăng cường trao đổi đoàn đại biểu của hai Ủy ban để học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tham khảo ý kiến lẫn nhau về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ mà hai Ủy ban cùng quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi cho tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia phát triển. Phó Chủ nhiệm Ủy ban 4 đề nghị: Hai bên cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ bài viết