05/08/2016 - 21:14

CỬ TRI THÀNH PHỐ CẦN THƠ KIẾN NGHỊ:

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA GIÁM SÁT TRÊN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

(CT)- Ngày 5-8-2016, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị số 1 TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội (QH), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của QH, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy. Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố tham dự. Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn -Chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại quận Bình Thủy và huyện Thới Lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi cử tri quận Cái Răng. Ảnh: ANH DŨNG

Tại các nơi TXCT, các ĐBQH đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng thời ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm.

Nhiều cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền phản ánh một số vấn đề, thực trạng bức xúc đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và đề nghị QH, Chính phủ tiếp tục có giải pháp chấn chỉnh như: Chất lượng khám chữa bệnh và cấp thuốc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn thấp; thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, nhân viên ngành y tế còn chưa tốt; một số bệnh viện để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong chữa bệnh; mức thu phí giao thông tại các trạm thu phí quá cao.... Nhiều cử tri đề nghị QH có giải pháp giảm nợ công, vì hiện nay nợ công quá cao; có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, gây ô nhiễm môi trường; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông.

Các cử tri quận Cái Răng kiến nghị Quốc hội quan tâm giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội hiện nay. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt đoàn ĐBQH đơn vị số 1 TP Cần Thơ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận, tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, đồng thời giải đáp một số vấn đề cử tri đặt ra. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, những vấn đề cử tri phản ánh, chưa hài lòng khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, chưa hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh của một số bệnh viện và thái độ phục vụ chưa tốt của một bộ phận y, bác sĩ; tình trạng thu phí giao thông cao, tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều… là đúng thực tế. Thời gian tới, QH sẽ tăng cường giám sát những vấn đề này. Riêng năm 2017, QH sẽ giám sát cao đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để giải quyết bức xúc của cử tri. Về vấn đề nợ công, hiện nay, QH đang giám sát, kiểm soát chặt chẽ, không để nợ công lớn thêm, vượt quá mức an toàn. Chủ tịch QH khẳng định, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân gần đây đã, đang và sẽ được Trung ương chỉ đạo xử lý nghiêm khắc, tới nơi, tới chốn, đúng người, đúng việc. Chủ tịch QH cho biết đối với vụ việc Công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường, hiện nay, đang xem xét xử lý trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương về việc cấp phép đầu tư 70 năm đối với công ty này; đang theo dõi công ty thực hiện cam kết bồi thường và yêu cầu công ty cam kết không tái phạm, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý nghiêm, thậm chí buộc đóng cửa nhà máy. Đối với Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam ở Hậu Giang, Chủ tịch QH cho biết, hiện nay nhà máy này đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa xảy ra ô nhiễm môi trường. Các bộ, ngành Trung ương sẽ kiểm soát chặt chẽ, nếu kiểm tra nước thải bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định thì mới cho vận hành… Đối với một số vấn đề bức xúc cử tri phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của địa phương, như: quy hoạch treo, giao thông nông thôn xuống cấp, vấn đề điện chiếu sáng, nước sinh hoạt…, Chủ tịch QH giao các cấp, các ngành thành phố xem xét, giải quyết.

Cử tri huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh kiến nghị QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đề ra nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, trong đó liên quan đến công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tránh thất thoát tài sản của nhà nước. Hiện nay, tình trạng sinh viên cao đẳng, đại học và trên đại học sau khi ra trường không có việc làm chiếm tỷ lệ khá cao. Trước thực trạng trên, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương có giải pháp thiết thực trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo phải đi đôi với giải quyết việc làm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Cử tri kiến nghị QH tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án lớn để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, đồng thời giảm sự thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng... Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố khẩn trương xây dựng khu Di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng; nâng mức lương cho cán bộ bán chuyên trách công tác tại xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; tiếp tục có những chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp người dân có thêm thu nhập; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới...

* Cử tri quận Bình Thủy và huyện Thới Lai kiến nghị nhà nước nên hạn chế vay tiền của Trung Quốc để đầu tư các dự án; đồng thời cần thận trọng, minh bạch, chặt chẽ trong các dự án hợp tác với nhà thầu Trung Quốc. Cử tri cho rằng, hiện nay chất lượng xây dựng một số Luật còn thấp, nhiều dự án Luật, văn bản dưới Luật vừa ban hành đã phải sửa đổi, điều chỉnh gây lãng phí. Nhiều cử tri cũng phản ánh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan; bày tỏ lo ngại đối với tình trạng ô nhiễm môi trường và kiến nghị QH, Chính phủ, các bộ ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát các vấn đề này. Cử tri đề nghị nếu dự án nào gây ô nhiễm môi trường thì cần xử lý nghiêm, thu hồi dự án. Cử tri cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết xung quanh việc tinh giảm biên chế trong tổ chức bộ máy nhà nước, nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng nợ công có xu hướng tăng vì phải nuôi bộ máy nhà nước cồng kềnh. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh những bất cập trong việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; kiến nghị cần có chính sách đúng đắn trong định hướng sản xuất, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản; đầu tư nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất…

Đại diện chính quyền địa phương và các ĐBQH đã thông tin, giải trình một số vấn đề mà cử tri đặt ra; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến còn lại và hứa chuyển đến QH, các bộ ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết