Ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đã trở thành Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc sau lễ nhậm chức trưa 4-6. Và ông cũng đã công bố những đường hướng chính sách đầu tiên của mình nhằm đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Ông Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc trưa 4-6. Ảnh: Korea Times
Trong bài diễn văn trước Quốc hội và được truyền hình trực tiếp, tân Tổng thống Lee Jae-myung thừa nhận Hàn Quốc đang ở một bước ngoặt của sự thay đổi lớn, đất nước phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp trên nhiều lĩnh vực từ sinh kế của người dân đến kinh tế, ngoại giao, an ninh và thể chế dân chủ. Ông nêu rõ đã đến lúc cần tiến hành cuộc cách mạng để xây dựng một đất nước mới tươi sáng. Vì vậy, ông nhấn mạnh trách nhiệm của tổng thống rất nặng nề trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cam kết khôi phục nền dân chủ, cũng như xây dựng một chính phủ linh hoạt trong hành động và ưu tiên những gì hiệu quả, thiết thực nhất cho đất nước. Ông tự nhận là “Tổng thống của tất cả mọi người”, nhấn mạnh rằng chức vụ này có trách nhiệm phục vụ mọi công dân, bất kể họ ủng hộ ai trong cuộc bỏ phiếu.
“Đã đến lúc xây những cây cầu của sự chung sống, hòa giải và đoàn kết, vượt lên trên hận thù và đối đầu từng chia rẽ chúng ta. Bây giờ là lúc để mở ra một kỷ nguyên hạnh phúc cho nhân dân, tràn đầy ước mơ và hy vọng” - ông Lee phát biểu. Ông Lee cũng khẳng định chính quyền của ông sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Cũng trong bài phát biểu, ông Lee nhấn mạnh ưu tiên mở rộng phạm vi ngoại giao và củng cố vị thế quốc tế của Hàn Quốc như một đòn bẩy gia tăng ảnh hưởng kinh tế, qua đó tái khẳng định quan hệ liên minh Hàn - Mỹ cùng cam kết thắt chặt hơn nữa hợp tác 3 bên Hàn - Mỹ - Nhật.
Nhiều thách thức lớn
Đề cập các ưu tiên đối nội của chính phủ, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh trước tiên cần khôi phục sinh kế, đời sống của người dân và phục hồi nền kinh tế. Ông nêu rõ chính phủ của đảng Dân chủ sẽ là một chính phủ công bằng, thống nhất, linh hoạt và thực tế, ưu tiên những gì thiết thực nhất cho đất nước. Ông tuyên bố chủ trương của chính phủ là ít can thiệp và tôn trọng thị trường, đồng thời tập trung hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp. Ông cam kết đầu tư và hỗ trợ quy mô lớn cho các ngành công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và chuyển đổi sang một xã hội lấy năng lượng tái tạo làm trung tâm để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.
Theo giới phân tích, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông được cho là chèo lái nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc vượt qua tình trạng hỗn loạn kinh tế do các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong quý I-2025, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến khi “gã khổng lồ” xuất khẩu và cường quốc sản xuất chip này phải hứng chịu những căng thẳng kinh tế toàn cầu và tình trạng hỗn loạn trong nước do lệnh thiết quân luật ngắn hạn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chính quyền của ông Lee cũng sẽ phải giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, chi phí sinh hoạt tăng cao và bất bình đẳng ngày càng gia tăng.
Về chính sách đối ngoại và chính sách an ninh, tân Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác song phương với Mỹ và Nhật Bản dựa trên liên minh Hàn - Mỹ mạnh mẽ; đồng thời tiếp cận quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản dựa trên quan điểm lợi ích quốc gia. Tổng thống Lee Jae-myung còn nhấn mạnh tầm quan trọng của một “quốc gia an toàn và hòa bình”. Theo đó, Hàn Quốc sẽ chuẩn bị đối phó với vũ khí hạt nhân và các hành động khiêu khích quân sự dựa trên liên minh Hàn - Mỹ, đồng thời sẽ mở các kênh liên lạc với Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và hợp tác.
Thực tế, giới chuyên gia nhận định những vấn đề chính mà ông Lee sẽ phải đối mặt ngay lập tức gồm cuộc chiến thương mại do Tổng thống Trump khởi xướng và chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, cũng như chương trình hạt nhân ngày càng tiên tiến của Triều Tiên. Cả hai đều là những vấn đề quan trọng đối với Hàn Quốc nhưng giới chuyên gia cho rằng không có nhiều dư địa để Seoul có thể xoay xở nhằm tạo ra những thay đổi lớn có lợi quốc gia Đông Á này trong cả 2 vấn đề.
Xuất thân là luật sư, ông Lee chính thức dấn thân vào chính trường vào năm 2019 khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Seongnam và tiếp tục tái đắc cử 4 năm sau đó. Từ năm 2018 đến năm 2021, ông Lee giữ chức thống đốc Gyeonggi, tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc.
Với tư cách là thị trưởng và thống đốc, ông Lee đã thu hút sự chú ý bằng cách đưa ra một loạt chính sách kinh tế mang hơi hướng dân túy. Sau khi từ chức thống đốc, ông Lee bước vào chính trường quốc gia với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, cuộc bầu cử mà ông đã thua cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với tỷ lệ phiếu bầu sít sao nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)