16/01/2011 - 10:21

Tàn nhưng không phế!

Cody McCasland ở bang Texas (Mỹ) bẩm sinh không có xương đầu gối, và lúc nhỏ phải mổ tháo bắp chân. Tuy nhiên, cậu bé rất mê thể thao và luôn bận rộn với việc tập chạy, bơi, chơi bóng đá, khúc côn cầu trên băng... với ước mơ đạt huy chương vàng tại Paralympic. Hiện em có hơn 20 cặp chân giả để có thể tham gia tất cả các môn thi đấu tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic). Sau khi gắn chân giả, Cody là một trong những em bé khuyết tật 9 tuổi di chuyển nhanh nhất thế giới, tương tự vận động viên Paralympic người Nam Phi Oscar Pistorius - hiện đang giữ kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 100 m, 200 m, 400 m.

Cody thích bơi, môn cậu không phải gắn chân giả và từng đạt huy chương vàng và bạc trong các kỳ thi tài dành cho trẻ em khuyết tật tại Mỹ. Lớn lên, Cody mong muốn trở thành bác sĩ.

KHẢ ÁI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết