06/06/2012 - 22:01

Syrie trục xuất 17 nhà ngoại giao phương Tây

Người tị nạn Syrie ở Liban kêu gọi bảo vệ
trẻ em. Ảnh: Reuters

* Nga cho rằng Tổng thống al-Assad có thể ra đi để chấm dứt tình trạng bạo lực

Ngày 5-6, Syrie ra thông báo trục xuất 17 quan chức ngoại giao đến từ Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Bulgarie, Đức và Canada. Động thái này được cho là nhằm trả đũa vụ các nhà ngoại giao Syrie bị phương Tây trục xuất hồi tuần rồi để lên án vụ thảm sát ở Houla khiến hơn 100 người thiệt mạng hôm 25 và 26-5.

Damas luôn phủ nhận vai trò của quân chính phủ trong vụ thảm sát nói trên, đồng thời cho rằng chính phe đối lập cùng các nhóm cực đoan đã gây ra vụ này nhằm hạ uy tín của chính phủ. Quyết định trên dường như cũng cho thấy chính phủ nước này tin rằng họ có thể dựa vào sự bảo hộ của Nga và Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp ngày 5-6 tuyên bố giữ nguyên lập trường ủng hộ kế hoạch hòa bình do đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) Kofi Annan đề xuất, bất chấp lời kêu gọi phải tăng cường các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhằm chấm dứt bạo lực tại Syrie.

Mặc dù vậy, Nga cho rằng Tổng thống al-Assad có thể từ bỏ quyền lực như một phần của nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Syrie, khi Arabie Séoudite kêu gọi Mát-xcơ-va thôi ủng hộ chính quyền Damas. “Chúng tôi chưa bao giờ khẳng định ông al-Assad phải duy trì quyền lực cho đến cùng. Vấn đề này phải được giải quyết bởi chính người dân Syrie”- hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, LHQ thông báo họ đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Damas về việc đưa các nhân viên cứu trợ và hàng viện trợ đến 4 tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bạo lực, gồm Daraa, Deir el-Zour, Homs và Idlib. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ, ít nhất 1 triệu người Syrie đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, hậu quả của tình trạng bạo lực kéo dài 15 tháng qua tại nước này. Tổ chức Chữ Thập đỏ Syrie cho biết trong thời gian qua, ít nhất 500.000 người Syrie đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, còn cơ quan tị nạn LHQ thì ghi nhận có hơn 78.000 người Syrie đã chạy sang Iraq, Jordanie, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.

T.TRÚC (Theo Guardian, AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết