05/05/2012 - 21:17

Sử dụng 2 ngôn ngữ giúp tăng cường trí não

Ảnh: SPL

Các nhà khoa học ở Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết việc học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ có thể giúp con người gia tăng năng lực trí tuệ.

Theo đó, việc nói được 2 ngôn ngữ có ảnh hưởng sâu sắc tới não bộ và làm thay đổi cách hệ thần kinh phản hồi lại với âm thanh, được xem như là một hình thức huấn luyện não bộ. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi những phản hồi trong não bộ của 48 sinh viên tình nguyện khỏe mạnh (trong đó có 23 người nói được 2 ngôn ngữ) đối với những âm thanh khác nhau, bằng cách dùng các điện cực gắn trên đầu họ để theo dõi các mô hình sóng não. Kết quả cho thấy trong môi trường yên tĩnh ở phòng thí nghiệm, cả 2 nhóm đều có phản hồi tương tự nhau. Tuy nhiên, khi được nghe một đoạn đối thoại trong môi trường ồn ào, nhóm sử dụng song ngữ biểu hiện tốt hơn về các quá trình xử lý âm thanh. Họ có thể “bắt” được các âm thanh quan trọng (tức giọng của người nói) và “ngăn chặn” những tạp âm phân tán khác (tức bối cảnh của cuộc nói chuyện). Tất cả những điểm khác nhau này đều được hiện rõ trên não bộ. Cụ thể, phản ứng của phần thân não ở những người sử dụng được 2 thứ tiếng mạnh mẽ hơn hẳn so với nhóm đối chứng.

THÁI THANH (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết