14/05/2009 - 08:40

Su-27 - Niềm tự hào của không quân Nga

Su-27 được coi là một trong những mẫu máy bay quân sự tốt nhất thế kỷ 20.

Mạng www.strategypage.com của Mỹ ngày 11-5 đưa tin nước này vừa mua hai chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Ukraina do hãng Sukhoi của Nga sản xuất nhằm giúp phi công Mỹ thử loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đang được bán ra khắp thế giới này của Nga, đồng thời dùng để thử nghiệm hiệu quả hoạt động của hệ thống radar và trang thiết bị chiến tranh điện tử mới của Mỹ.

Su-27 (mà phương Tây gọi là “Flanker-B” - Kẻ tấn công sườn) là loại máy bay tiêm kích phản lực độc đáo thời Liên bang Xô-viết, được sản xuất thử nghiệm năm 1977 và chính thức “trình làng” năm 1984. Ngay từ khi ra đời, Su-27 đã được coi là đối thủ trực tiếp của những loại máy bay chiến đấu thế hệ mới của Mỹ như F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon hay F/A-18 Hornet được sản xuất hồi đầu những năm 1970. Loại máy bay chiến đấu một người lái này có trọng lượng 33 tấn, chiều dài 21,9 mét, sải cánh 14,7 mét và chiều cao 5,93 mét. Với vận tốc cực đại 2.500 km/giờ và có tầm bay chiến đấu trên đất liền 3.530 km và trên biển 1.340 km, Su-27 cực kỳ cơ động, nên thường xuyên được giao nhiệm vụ thực hiện các chuyến bay tạo uy thế trên không, đồng thời có thể thi hành gần như mọi nhiệm vụ chiến đấu bằng các loại vũ khí hạng nặng như súng pháo kích tầm xa, tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa chống bức xạ, bom điều khiển bởi tia laser.

Mặc dù Su-27 có tính năng chiếu đấu tương đương với các loại máy bay cùng thời của Mỹ như F-15 nhưng giá thành lại thấp hơn 30% (khoảng 35 triệu USD) nên được nhiều bạn hàng ưa chuộng. Từ thiết kế của Su-27, Sukhoi đã phát triển thêm mẫu máy bay tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi Su-30 (NATO gọi là “Flanker- C”) với khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không chiến và đánh chặn từ xa. Su-30 được bay thử nghiệm đầu tiên năm 1989 và đưa vào hoạt động năm 1996.

Cho đến nay đã có khoảng trên 1.000 chiếc Su-27 và Su-30 được sản xuất, trong đó S-27 là 680 chiếc. Hai mẫu này chiếm phần lớn trong giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga, nhất là tại các thị trường quân sự lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Venezuela và Algérie. Ngoài hai loại trên, Sukhoi còn phát triển thêm một số phiên bản khác như Su-33, Su-34, Su-35.

Trong khi Mỹ đang bắt đầu nghiên cứu S-27 thì Nga tuyên bố sẽ thử nghiệm máy bay thế hệ thứ năm vào cuối năm nay. Không biết chiến đấu cơ mới của Nga sẽ như thế nào nhưng theo giới quan sát, chắc chắn nó sẽ thách thức chiếc F-22 “Raptor”, niềm tự hào của không lực Mỹ.

KIẾN HÒA
(Theo RIA Novosti, Wikipedia, Strategypage)

Chia sẻ bài viết