01/09/2010 - 09:39

Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9

Sôi nổi thi đua mừng Quốc khánh

Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9 và các ngày lễ lớn, tại TP Cần Thơ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước bằng nhiều việc làm thiết thực. Cùng với ráo riết đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều công trình lớn, nhỏ, làm cho thành phố “thay da đổi thịt” từng ngày, từng địa phương, đoàn thể cũng đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc đầy ý nghĩa để làm “quà” mừng ngày Quốc khánh…

Những ngày cuối tháng Tám này, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, có rất nhiều công trình thi công đang bước vào giai đoạn “nước rút” để kịp khánh thành đúng ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Cũng như nhiều địa phương khác, chính quyền và nhân dân phường Phú Thứ, quận Cái Răng, đang nỗ lực để hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông nông thôn. Có mặt tại tuyến đường bê tông Rạch Đường Gỗ, ở khu vực Phú Hưng, dài hơn 2 km vừa mới hoàn thành, chúng tôi như cảm nhận được niềm vui của hầu hết bà con nơi đây. Ông Nguyễn Văn Đáng, một người dân địa phương cho biết: “Có được tuyến đường khang trang, sạch sẽ, ai nấy đều phấn khởi. Từ rày về sau, bà con có nông sản chở đi bán cũng thuận tiện; mùa mưa, tụi nhỏ đi học cũng dễ dàng hơn...”. Công trình này do Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng chi phí khoảng 215 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động. Anh Võ Văn Chính, một người dân trong khu vực cho biết: “Sau khi họp dân bàn bạc thống nhất cách thức làm đường, các mức miễn giảm đóng góp đối với các gia đình chính sách, cao tuổi, neo đơn... thì từng hộ tự dọn dẹp, phát quang phần đường qua nhà mình để kịp giao mặt bằng thi công...”. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, bên cạnh các công trình do quận đầu tư như: sửa chữa 3 cây cầu và 2 tuyến đường bê tông nối liền 4 khu vực, trong năm 2010, phường được cấp kinh phí 300 triệu đồng để xây dựng giao thông. Sau khi hoàn thành tuyến giao thông Rạch Đường Gỗ, địa phương sẽ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp bê tông hóa 1.500m đường và làm một số công trình cầu đường khác. Đúng dịp 2-9 này, phường cũng sẽ khởi công tuyến đường Lồng Ống, dài khoảng 800m, theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trên địa bàn quận Cái Răng, nhiều công trình khác như: cầu Lồng Ống (phường Phú Thứ), cầu Bến Bạ (phường Tân Phú), công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa quận... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân được huy động đông đảo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình Trường Tiểu học Long Tuyền 2 (quận Bình Thủy).  

Trong dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, nhân dân huyện Phong Điền cũng náo nức trước sự kiện hàng loạt công trình sắp được khánh thành như: Trường Mầm non Phong Điền, Trường Mầm non Tân Thới, Trường Tiểu học Tân Thới 1 và một số tuyến lộ giao thông trên địa bàn các xã Trường Long, Giai Xuân, Mỹ Khánh. Đồng thời, một số công trình được khởi công trong dịp này như: Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Trạm Y tế thị trấn Phong Điền, Trạm Y tế xã Trường Long, Trường Mầm non Mỹ Khánh... Có mặt tại công trường xây dựng Trường Mầm non Phong Điền vào những ngày cuối tháng Tám - khi mà hầu hết các hạng mục chính đều được hoàn thành - chúng tôi bắt gặp niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của những công nhân và giáo viên nơi đây... Anh Lưu Tiến Lợi, cán bộ Kỹ thuật tại công trình, cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ, hơn 1 tuần nay, đơn vị đã cho công nhân làm thêm vào ban đêm và thuê thêm nhân công để kịp bàn giao công trình nhân dịp Quốc khánh và khai giảng năm học mới...”. Trong các phòng học thơm mùi sơn mới, các giáo viên của trường đang trang trí, cắt dán tranh ảnh, chuẩn bị đồ dùng dạy học... Cô Nguyễn Thị Duy An, giáo viên của trường, phấn khởi cho biết: “Gắn bó với trường nhiều năm, không riêng tôi mà tập thể giáo viên nơi đây luôn mong đợi đến ngày đón các em trong ngôi trường mới khang trang, rộng rãi... Chúng tôi đang khẩn trương trang trí, chuẩn bị phòng ốc chu đáo, để kịp khai giảng năm học mới...”.

Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2-9 diễn ra sôi nổi khắp nơi, từ các quận trung tâm thành phố cho đến các huyện ngoại thành. Tại quận Ninh Kiều, các công trình: Trường Mẫu giáo Bông Sen, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Mầm non An Hòa, Khu tái định cư Thới Nhựt và Bờ kè rạch Khai Luông cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Tại quận Bình Thủy, đến công trình xây dựng Trường Tiểu học Long Tuyền 2 (khu B), các công nhân cũng đang làm việc cật lực ngày đêm để kịp khánh thành đúng dịp 2-9... Tại quận Thốt Nốt, bên cạnh những công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như: Trung tâm Thương mại chợ Thốt Nốt, cầu 3 Tháng 2 (bắc qua kênh Thốt Nốt), đường Nguyễn Thái Học nối dài đến Bến xe quận và công trình Nhà dưỡng lão quận (hoàn thành giai đoạn 1)... đang được đẩy nhanh tiến độ, trong dịp 2-9 này, các phường trên địa bàn cũng đang nỗ lực hoàn thành nhiều công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, công trình tuyến lộ Bằng Lăng do nhân dân đóng góp khoảng 300 triệu đồng đã hoàn thành; công trình tuyến Lộ Tử với kinh phí khoảng 300 triệu đồng, do phường Thới Thuận vận động các mạnh thường quân đóng góp, hiện đang được ráo riết thi công; công trình cầu Vàm Bà Quế, trị giá 210 triệu đồng (phường Thuận Hưng), cầu Xẻo Tràm, trị giá 80 triệu đồng (phường Tân Hưng); công trình trải cát núi tuyến đường Mương Đào (phường Trung Nhứt)... Ở huyện Cờ Đỏ, nhiều công trình lớn cũng đang được triển khai thi công quyết liệt, như: công trình đường ô tô từ trung tâm huyện Cờ Đỏ (mới) đến xã Thới Hưng hay đường vào trung tâm xã Thới Xuân, trị giá hàng chục tỉ đồng; công trình Trường Tiểu học Trung Hưng 1, Trường Mẫu giáo Thới Đông...

Các công trình, phần việc do các đoàn thể trong thành phố phát động hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn... cũng phong phú, đa dạng không kém. Nhiều tháng qua, hầu hết các đoàn thể đều phát động các đợt thi đua đặc biệt, tổ chức cho các cấp đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã phát động kế hoạch thi đua đặc biệt với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở Hội, đẩy mạnh phong trào, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp”. Qua đó, có nhiều công trình, phần việc gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các mô hình “Dân vận khéo”... Điển hình như: Hội LHPN quận Ninh Kiều đã phát động 100% cơ sở Hội đăng ký xây dựng 4 tuyến đường đẹp, 14 con hẻm đẹp, an toàn giao thông, 7 công trình nâng cấp hẻm và 13 công trình sửa chữa, xây mới “Nhà tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo. Từ đầu năm đến nay, mỗi cơ sở Hội LHPN ở quận Thốt Nốt cũng đã đăng ký thực hiện từ 1 đến 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiêu biểu như: Hội LHPN phường Thuận Hưng, Tân Hưng, Thạnh Hòa, Thới Thuận, Thuận An, Trung Kiên vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động xây dựng các công trình cầu, đường giao thông, bờ kè... Hội LHPN phường Trung Nhứt, Thuận Hưng vận động xây “Mái ấm tình thương”, mở lớp dạy thêu cho hội viên phụ nữ nghèo...

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn gắn với thực hiện chủ đề năm 2010 là “Năm công trình thanh niên”, các cấp bộ Đoàn trong thành phố phấn đấu thực hiện 5 công trình thanh niên (CTTN) cấp thành phố, 60 CTTN cấp quận, huyện và tương đương và 500 CTTN cấp cơ sở. Đến nay, nhiều đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Điển hình như: Ban công tác Thanh niên Công an thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2010, đã thực hiện được 3 mô hình, 3 CTTN cấp ban và 65 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đăng ký thực hiện 5 CTTN cấp Khối, mỗi Đoàn cơ sở thực hiện 1 CTTN cấp Đoàn cơ sở, mỗi Chi đoàn thực hiện từ 1- 2 CTTN...

Điều đáng phấn khởi là các công trình, phần việc các đoàn thể đăng ký thực hiện ngày càng thiết thực, bám sát nhu cầu, lợi ích của hội viên, nhân dân hơn. Chỉ riêng tại huyện Phong Điền, trong dịp Quốc khánh này, chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều hoạt động thiết thực như: Hội Nông dân huyện đang ráo riết vận động bắc mới cây cầu giao thông dài 18 mét, xây dựng bàn giao 4 căn “Nhà Đại đoàn kết”; Hội Chữ thập đỏ huyện vận động nhân dân hiến máu, xây dựng 1 căn “Nhà Đại đoàn kết”; Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Đội xe Honđa khách tham gia cấp cứu người bị tai nạn giao thông...; Hội Cựu chiến binh long trọng tổ chức rước 2.000 ảnh Bác Hồ về thờ tại nhà từng hộ dân, vận động xây dựng 2 căn “Nhà đồng đội”...

Còn rất nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực khác đã và đang được các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nhằm chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Với niềm tự hào, phấn khởi về chặng đường 65 năm phấn đấu vẻ vang gìn giữ nền độc lập dân tộc, với lòng yêu nước nồng nàn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn đảng, toàn quân, toàn dân TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết