10/03/2024 - 15:53

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2024 tại TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 10-3, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2024 (Ngày hội), với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: B.NG

Tham dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ…; cùng hàng ngàn học sinh, phụ huynh ở TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (bìa trái) và nhà báo Lê Thế Chữ tặng hoa cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ và Ban Tư vấn Ngày hội. Ảnh: B.NG  

Tại Ngày hội, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH, cao đẳng năm 2024. Các chuyên gia tư vấn đến từ các trường đại học lớn, uy tín tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ chia sẻ, giải đáp những vấn đề liên quan đến tuyển sinh, những điểm mới, phương án tuyển sinh 2024, các ngành đào tạo và cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Ngày hội còn có gần 150 gian tư vấn của gần 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề… trong và ngoài nước, mang đến cho học sinh những góc nhìn trực quan, sinh động về ngành, trường. Ngoài việc gặp trực tiếp các chuyên gia tư vấn, học sinh còn trải nghiệm ngành nghề tại các gian tư vấn của các trường, trung tâm. Những hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích tại Ngày hội góp phần giúp học sinh định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.

Các thầy cô trong Ban Tư vấn Ngày hội thông tin, chia sẻ các vấn đề về tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024. Ảnh: B.NG 

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Ngày hội do báo Tuổi Trẻ tổ chức hằng năm tại TP Cần Thơ là hoạt động hướng nghiệp có quy mô lớn nhất dành cho học sinh các tỉnh, thành ĐBSCL. Đây là hoạt động ý nghĩa, cung cấp nhiều thông tin bổ ích về ngành nghề, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia tư vấn trực tiếp, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp và thị trường lao động. Từ đó, giúp các em chọn lựa được ngành nghề phù hợp; nỗ lực phấn đấu để giúp vùng đồng bằng cất cánh, hòa nhập với khu vực và quốc tế, phát triển bền vững.

Đại diện Bộ GD&ĐT thông tin về quy chế thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH năm 2024. Ảnh: B.NG 

Theo ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, bên cạnh Ngày hội, hằng năm Báo Tuổi Trẻ còn có học bổng Tiếp sức đến trường. Học bổng từ nguồn đóng góp của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đã giúp nhiều bạn trẻ khắp mọi miền đất nước không dang dở việc học, thực hiện ước mơ tiếp bước đến giảng đường đại học.

Thí sinh đặt câu hỏi đến các thầy cô trong Ban Tư vấn tại Ngày hội. Ảnh: B.NG

Năm 2024, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 21 chương trình, ngày hội tư vấn tuyển sinh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Sau Ngày hội tại TP Cần Thơ, chương trình sẽ diễn ra tại: Bạc Liêu (16-3); Cà Mau và Hà Nội (ngày 17-3).

Đông đảo thí sinh, phụ huynh dự Ngày hội. Ảnh: B.NG

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2024 của Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Gian hàng Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giúp học sinh trải nghiệm ngành nghề. Ảnh: B.NG

  

Gian hàng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức cho học sinh trải nghiệm ngành nghề du lịch, nhà hàng khách sạn... Ảnh: B.NG

Xe phục vụ học sinh, phụ huynh tham quan miễn phí trong Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Lực lượng đoàn thanh niên Trường ĐH Cần Thơ chào đón học sinh đến tham quan trường. Ảnh: B.NG

Hàng ngàn học sinh ở miền Tây tham dự Ngày hội. Ảnh: B.NG

Bích Ngọc

Chia sẻ bài viết