30/08/2019 - 08:24

Sôi nổi chào tân sinh viên 

Nhằm tạo điều kiện giúp tân sinh viên (TSV) sớm hòa nhập môi trường học tập ở bậc đại học, các cấp bộ Đoàn- Hội ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho TSV. Nổi bật là tuần sinh hoạt công dân, giáo dục kiến thức về sức khỏe giới tính, tư vấn phương pháp học tập; hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh tệ nạn xã hội, sinh hoạt nội trú, ngoại trú. Nhiều TSV cũng được tham gia nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao giúp rèn luyện sức khỏe và mở rộng mối quan hệ xã hội.

Chương trình “Đêm Gala Văn nghệ” chào tân sinh viên tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Chương trình “Đêm Gala Văn nghệ” chào tân sinh viên tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Nhiều sân chơi bổ ích

Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa khởi động chuỗi chương trình chào TSV bằng đêm văn nghệ chào năm học mới 2019-2020, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, thu hút hơn 2.000 bạn trẻ tham gia. Bên cạnh được giao lưu với các ca sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh, TSV còn được tìm hiểu về các câu lạc bộ (CLB) văn hóa- văn nghệ của trường, như: CLB Nữ sinh duyên dáng, Guitar, Âm nhạc và Võ thuật… Anh Hà Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, cho biết: “Chào TSV, tổ chức Đoàn- Hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa phát huy năng khiếu sở trường của các bạn trẻ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, chăm bồi phát triển, bổ sung  vào các CLB, đội, nhóm của trường”. Tiêu biểu như trong tháng 8, Đoàn-Hội Sinh viên trường đã tổ chức cuộc thi “Tiếng hát TSV”, hội diễn văn nghệ truyền thống; thi người dẫn chương trình; giao lưu các CLB, đội, nhóm sinh viên; hội thao (bóng đá, bóng bàn, cầu lông). Ngoài ra, các TSV còn được tham gia tuần sinh hoạt công dân (từ ngày 15 đến ngày 23-8), với nhiều hoạt động, như: Tư vấn phương pháp học tập, kiến thức về sức khỏe giới tính cùng các phong trào sinh viên nổi bật của trường…

Vốn là “cây văn nghệ” khi còn học phổ thông, Nguyễn Tấn Thọ (quê ở Cà Mau), TSV ngành Công nghệ thông tin chia sẻ, em rất hào hứng khi có nhiều cuộc thi hát khi mới nhập học. Thọ bộc bạch: “Em rất vui khi vượt qua vòng sơ khảo cuộc thi tiếng hát TSV, em sẽ cố gắng tập luyện để đạt thành tích tốt nhất, sau đó sẽ xin tham gia một CLB văn nghệ để thỏa niềm đam mê nghệ thuật”. Ngoài ra, Thọ cũng được các anh chị khóa trước tư vấn, hướng dẫn tìm nhà trọ giá cả hợp lý, an toàn; cách nhận biết những hành vi lừa đảo mà TSV thường bị kẻ xấu lợi dụng, hay như hướng dẫn TSV thực hiện các thủ tục tạm trú, chấp hành tốt các quy định pháp luật tại địa phương.

Theo anh Hà Minh Thông, các hoạt động chào TSV còn là dịp để TSV gặp gỡ, làm quen với các anh, chị khóa trên để học hỏi kinh nghiệm học tập cũng như chia sẻ những thông tin hữu ích trong cuộc sống. Đồng thời, gắn kết TSV với nhau, góp phần xây dựng các CLB, đội, nhóm sinh viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập cũng như các hoạt động, phong trào phong phú tại trường. 

Hỗ trợ, tiếp sức...

Ở các Liên chi hội (LCH) sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp sức TSV, gắn với việc giới thiệu, phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhân dịp năm học mới 2019-2020. Theo LCH trưởng LCH sinh viên Cần Thơ - Phạm Hữu Duy, sinh viên ngành Bảo vệ thực vật (Trường Đại học Cần Thơ), LCH sẽ tổ chức buổi họp mặt, giới thiệu về những hoạt động, phong trào sinh viên nhằm tập hợp TSV tham gia tổ chức Hội, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện sống của các bạn, từ đó có biện pháp giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hữu Duy chia sẻ: “Thông qua fanpage của LCH, chúng em đang kết nối để nắm những TSV có hoàn cảnh khó khăn để Hội khuyến học thành phố hỗ trợ học bổng, nhằm đảm bảo không có trường hợp vì nghèo mà bỏ học”. LCH cũng đang vận động 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) nhằm tiếp sức đến trường cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh các hoạt động tiếp sức đến trường, LCH còn phát động nhiều phong trào tình nguyện nhằm hướng bạn trẻ xây dựng lối sống trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời tạo nguồn để phát triển hội viên, thúc đẩy phong trào sinh viên thêm khởi sắc.  

Theo anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, Đoàn - Hội Sinh viên cũng phát động hoạt động tình nguyện vận động quà hỗ trợ bạn nghèo, làm lồng đèn tặng trẻ em nghèo dịp Tết Trung thu sắp tới. Anh cho biết các cấp bộ Đoàn-Hội đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thu hút TSV tham gia hoạt động vì cộng đồng. Anh Toàn khuyên TSV nên tham gia hoạt động tình nguyện sớm, giúp các bạn trau dồi kỹ năng mềm. Bên cạnh mở rộng mối quan hệ xã hội, TSV còn học cách lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch chương trình, làm việc nhóm… Đây là những trải nghiệm thực tế sẽ giúp ích cho cuộc sống tự lập, hỗ trợ việc học tập hiệu quả hơn.

  Các cấp bộ Đoàn - Hội ở các trường còn tổ chức tuần sinh hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân. Qua đó, cung cấp cho sinh viên kiến thức về tình hình thời sự trong và ngoài nước, các kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp các bạn trẻ sớm hòa nhập môi trường học tập mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào năm học mới.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết