19/10/2019 - 06:36

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Họp mặt truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang

(CT)- Ngày 18-10-2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt truyền thống 3 đơn vị: Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019).

Lãnh đạo Hội LHPN 3 địa phương tham dự tọa đàm “Thực trạng và giải pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ảnh: X. ĐÀO

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; báo cáo tình hình phụ nữ và trẻ em của 3 địa phương trong thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2019, Hội LHPN 3 địa phương tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN 3 địa phương tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, lễ phát động, sinh hoạt tại chi, tổ, nhóm… Từ đầu năm 2019 đến nay, thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN 3 địa phương quan tâm phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thông qua việc củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng tổ hợp tác xã, tổ phụ nữ mua bán nhỏ, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 100 chị khởi nghiệp với số vốn lên gần 5 tỉ đồng… Tại buổi họp mặt, Hội LHPN 3 địa phương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em” theo chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN phát động từ đầu năm 2019. Đồng thời, vận động các nhà tài trợ trao 1 máy tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ; kinh phí xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn; 15 mái ấm tình thương, 69 suất học bổng; tổng trị giá trên 2.558 triệu đồng.

* Sáng 18-10-2019, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã tổ chức họp mặt 250 cán bộ, hội viên phụ nữ.  Dịp này, Quận hội đã thừa ủy nhiệm, trao tặng 12 kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 12 cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động và phong trào Hội. Hội cũng đã trao 14 phần quà cho 14 cô, chị nguyên là cán bộ nữ qua các thời kỳ.

Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã phối hợp tổ chức các hoạt động: ngày hội việc làm cho lao động nữ; hội thảo “Nâng cao hiểu biết về việc làm và khởi nghiệp”; họp mặt cán bộ, hội viên và tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý huyện”. Huyện hội Thới Lai tổ chức họp mặt, lồng ghép tọa đàm “Giải pháp bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trao kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 8 cá nhân; trao 26 suất học bổng cho học sinh là con, em hội viên nghèo, phối hợp với Đài truyền thanh huyện tổ chức họp mặt và tuyên truyền chống rác thải nhựa. Quận hội Thốt Nốt tổ chức họp mặt truyền thống, thi trưng bày bánh dân gian, đập heo đất trao 45 suất học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng... Quận hội Bình Thủy phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận tổ chức họp mặt, thi trưng bày bánh dân gian và trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên; trao 19 kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các cá nhân. Huyện hội Vĩnh Thạnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức hội thi nấu ăn. Quận hội Ô Môn họp mặt cán bộ, hội viên, tổng kết mô hình tiết kiệm nuôi heo đất vì phụ nữ và trẻ em nghèo với số tiền tiết kiệm được gần 110 triệu đồng, dùng xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, một phần chi phí điều trị bệnh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Dịp này, UBND quận khen thưởng cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong trào thi đua và 2 cuộc vận động “5 không 3 sạch”, phẩm chất phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”... Hội LHPN quận Cái Răng đã tổ chức họp mặt, trao 18 kỷ niệm chương cho cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ cấp cơ sở, tặng 7 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, UBND quận Cái Răng khen thưởng cho 3 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào phụ nữ; trước đó, Quận hội tổ chức hội thảo “Nâng cao hiểu biết về việc làm và khởi nghiệp”, ra mắt mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh ở phường Hưng Thạnh.

* Chiều 18-10, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn, khẳng định đóng góp quan trọng của nữ công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; động viên nữ CCVCNLĐ trong ngành tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội hiện nay…

Dịp này, các Công đoàn cơ sở thành viên và tổ Công đoàn trực thuộc tham gia Hội thi nấu ăn gồm 7 đội (mỗi đội từ 3 đến 5 nam công đoàn viên).  

* Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

Dịp này, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tặng hoa và quà chúc mừng tập thể nữ công nhân viên chức, lao động. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh nữ công nhân viên chức, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào về giới trong nhà trường ngày càng phát triển.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết