09/04/2010 - 09:02

Sóc Trăng: Họp mặt cán bộ, gia đình chính sách đồng bào Khmer nhân Tết Chol Chnam Thmay

Ngày 8-4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay (Tết vào năm mới của đồng bào Khmer) với gần 200 đại biểu đại diện cho các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức tiêu biểu người dân tộc Khmer và các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Ren, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đọc thơ chúc mừng của lãnh đạo tỉnh và báo cáo lại những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt trên lĩnh vực an sinh xã hội trong thời gian qua. Với sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã có sự phát triển mạnh. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, nâng cấp, đời sống bà con ngày càng được cải thiện. Trong năm 2009 và quí 1 đầu năm 2010, toàn tỉnh đã có khoảng 26.000 hộ Khmer được hỗ trợ đầu tư, trong đó có 6.610 hộ được cấp nhà mới theo QĐ 167 của Chính phủ; trên 5.000 hộ được cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ kinh phí đầu tư sản xuất và hàng chục ngàn hộ được trợ cước, trợ giá, vay vốn đầu tư sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tăng gia sản xuất... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ Khmer nghèo của tỉnh đã giảm nhanh chóng, từ 34% năm 2006 giảm xuống dưới 18% hiện nay, phấn đấu đến hết năm 2010 còn dưới 15%. Tỷ lệ hộ đồng bào Khmer có điện sử dụng đạt trên 80%, có nước sạch sinh hoạt trên 87%. Tỷ lệ con em đồng bào Khmer được học hành lên cao ngày càng nhiều...

TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết