27/06/2019 - 15:51

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu 

(CT)- Ngày 27-6-2019, tại TP Cần Thơ, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu (Cụm thi đua số 9) trong 6 tháng đầu năm 2019 do Cụm thi đua số 9, các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu tổ chức. Ông Lê Gia Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Hội CTĐ các  tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu, đến dự.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TP Cần Thơ phát biểu chào mừng hội nghị.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 bàn giao nhiệm vụ đăng cai cho Hội CTĐ tỉnh Hậu Giang.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội trong Cụm thi đua số 9 đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trao tặng 281.346 suất quà, trị giá 112 tỉ 198 triệu đồng cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, toàn Cụm đã khảo sát lập hồ sơ 17.868 địa chỉ nhân đạo, tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp 14.968 địa chỉ... Toàn cụm cất mới và sửa chữa 724 căn nhà CTĐ cho gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng và sửa chữa 381 cây cầu giao thông; khoan 22 cây nước, giếng nước; vận chuyển 1.625 ca bệnh miễn phí; vận động và tiếp nhận 64.591 đơn vị máu tình nguyện... Bên cạnh đó, toàn Cụm có 30 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, thành phố với 776 thành viên; 179 đội ứng phó cấp cộng đồng... đã kịp thời vận động và cùng chính quyền địa phương giúp sửa chữa nhà và hỗ trợ quà, tiền mặt giúp đỡ 157.898 người bị ảnh hưởng với tổng trị giá 4 tỉ 751 triệu đồng.

Ông Lê Gia Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội CTĐ Việt Nam (bìa phải) tặng quà cho cán bộ Hội CTĐ Cụm 9 nghỉ hưu    

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Gia Tiến yêu cầu Cụm thi đua số 9 tiếp tục chủ động tham mưu, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ; triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch; chú trọng tuyên truyền, vận động nguồn dự phòng để kịp thời thực hiện công tác nhân đạo tại địa phương khi có thiên tai, hỏa hoạn… xảy ra.

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết