Kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Dải Gaza, Singapore đã thể hiện lập trường không can thiệp, phản chiếu chính sách đối ngoại lâu nay của nước này là tập trung trở thành “bạn của tất cả và không là kẻ thù của ai”.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) đến thăm Ramallah, khu Bờ Tây năm 2016. Ảnh: AFP
Tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội trong tháng 11, Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong giải thích rằng “sự ủng hộ lâu nay của đảo quốc này đối với giải pháp hai nhà nước vẫn không thay đổi”, mà ở đó người dân Palestine có quyền đối với vùng đất quê hương và Israel có quyền sống bên trong các biên giới an toàn.
Singapore đã cực lực lên án vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7-10 là “hành động của chủ nghĩa khủng bố.” 1.200 người thiệt mạng và khoảng 200 người đã bị Hamas bắt làm con tin trong vụ đột kích trên.
Mặt khác, Singapore cũng “quan ngại sâu sắc” về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, nơi có hơn 13.000 người đã chết kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom trả đũa. Singapore nằm trong số 120 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết bảo vệ dân thường Gaza và tán thành các nghĩa vụ nhân đạo và pháp lý trong phiên họp khẩn cấp của Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi cuối tháng rồi.
Không như nhiều quốc gia trên thế giới, Singapore không có các cuộc biểu tình nơi công cộng bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine hay người Israel. Singapore từ lâu đã ưu tiên giữ gìn sự gắn kết xã hội và hòa hợp tôn giáo.
Theo Cục Thống kê, tính đến tháng 6-2022, tổng dân số của nước này là 5,7 triệu người. Người Hoa đông nhất với 3,2 triệu, xếp sau là người Malaysia theo đạo Hồi 554.000, người gốc Ấn Ðộ hơn 336.000, còn lại là các dân tộc khác.
Giới chức trách Singapore đã bác bỏ 5 đơn xin tổ chức các sự kiện liên quan xung đột ở Gaza hồi tháng rồi. Trong bối cảnh “những vấn đề nhạy cảm gia tăng” xung quanh xung đột Israel - Hamas hiện nay, Chính phủ Singapore lập luận rằng những biện pháp phòng ngừa là cần thiết để quản lý tình hình, viện dẫn nguy cơ đối với an toàn công cộng và lo ngại an ninh.
Thay vì tổ chức biểu tình, các cộng đồng tín ngưỡng và xã hội dân sự ở Singapore đã dốc sức tổ chức nhiều hoạt động viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tính đến ngày 14-11, Quỹ Rahmatan Lil Alamin đã tiếp nhận khoản đóng góp trị giá 4,5 triệu USD từ người dân.
Trong khi đó, Tổ chức giảm thiểu thảm họa Relief Singapore kêu gọi hỗ trợ chăn mền và đến nay đã nhận được 2.500 chiếc. Số chăn mền này sẽ được chuyển đến Dải Gaza để giúp người dân chống chọi với nhiệt độ mùa đông có thể xuống thấp tới 13 độ C.
Quan hệ tốt đẹp với Palestine, Israel
Cách tiếp cận chính sách đối ngoại “bạn của tất cả” của Singapore dường như đã cho phép đất nước nhỏ bé ở Ðông Nam Á này thiết lập quan hệ hữu hảo lâu dài với cả Palestine và Israel.
Phó Thủ tướng Wong nhấn mạnh Chính phủ Singapore cam kết hỗ trợ kỹ thuật bền vững cho Nhà nước Palestine - bên kiểm soát khu Bờ Tây bị chiếm đóng - trong nhiều năm và sẽ tiếp tục thực hiện điều này. Trong khi đó, Israel đã giúp xây dựng Lực lượng vũ trang Singapore trong những năm đầu lập quốc và Ðảo quốc sư tử vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhà nước Do Thái ở nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học và công nghệ.
Theo nhà khoa học chính trị Antonio Rappa tại Ðại học Khoa học xã hội Singapore, chọn phe Israel sẽ có nguy cơ gây thù hằn không cần thiết với cộng đồng người Hồi giáo tại Singapore, trong khi ủng hộ Palestine sẽ làm phụ lòng Israel, “đồng minh bất thành văn” của Singapore trong nhiều thập niên qua.
Singapore có quan hệ ngoại giao mật thiết với Israel kể từ khi tách khỏi Malaysia trở thành quốc gia độc lập năm 1965, trong khi những nước có người Hồi giáo chiếm đa số như Indonesia, Malaysia và Brunei không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Tel Aviv.
HẠNH NGUYÊN (Theo Al Jazeera)