17/02/2008 - 10:20

Serbia sẽ hạ thấp quan hệ với những nước công nhận Kosovo độc lập

Tổng thống Boris Tadic. Ảnh: AP

(TTXVN)- Tổng thống tái đắc cử Serbia Boris Tadic ngày 15-2 tuyên bố nước ông sẽ hạ thấp, nhưng không cắt đứt quan hệ ngoại giao, với bất kỳ nước nào công nhận nền độc lập của tỉnh Kosovo hiện trực thuộc Serbia.

Phát biểu tại Thủ đô Belgrade, ông Tadic nêu rõ quan hệ song phương giữa Serbia với các nước công nhận Kosovo độc lập gần như chắc chắn sẽ không được duy trì ở mức độ và chất lượng như hiện nay. Tuy nhiên, nếu Serbia triệu hồi đại sứ khỏi các nước công nhận Kosovo độc lập, điều này không có nghĩa là Belgrade sẽ ngừng liên lạc hoặc cắt đứt quan hệ với các nước đó. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Serbia tuyên bố thẳng thừng rằng Belgrade sẽ trả đũa chính phủ nước nào công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.

Trong khi đó, ngày 15-2, Văn phòng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết cộng đồng người Serbia ở tỉnh Kosovo dự kiến sẽ tuyên bố tự trị và không tham gia Kosovo độc lập. Cộng đồng người Serbia ở Kosovo vẫn tự coi mình là một phần không tách rời của CH Serbia. Văn phòng trên dẫn lời một quan chức của cơ quan đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Kosovo, cảnh báo rằng Kosovo chắc chắn sẽ bị chia rẽ sau khi ban lãnh đạo người gốc Albanie tại tỉnh này đơn phương tuyên bố độc lập. Văn phòng trên xác nhận Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sớm bật đèn xanh cho việc triển khai phái bộ cảnh sát EU ở Kosovo để thay thế cho phái bộ của LHQ tại tỉnh này.

Cùng ngày, Thủ hiến tỉnh Kosovo Hashim Thaci từ chối công bố chính xác ngày Kosovo tuyên bố độc lập.

Chia sẻ bài viết