22/04/2012 - 15:50

Quả bóng vàng Việt Nam:

Sao không phải Huỳnh Kesley?

Đến hẹn lại lên, Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ công bố danh hiệu cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất 2011. Trong số 12 đề cử, Huỳnh Kesley nổi lên là một ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu quả bóng vàng.

 Huỳnh Kesley chơi nổi bật trong năm 2011 nhưng không thể đăng quang quả bóng vàng.

Tuy nhiên, theo các tiêu chí bầu chọn của Ban tổ chức: 1/. Các cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải trong nước nằm trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Việt Nam hoặc do LĐBĐ Việt Nam bảo trợ, không phân biệt đẳng cấp đội chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì quốc gia; 2/. Cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia (dành cho cầu thủ Việt Nam) tại các giải quốc tế; 3/. Cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt, không bị kỷ luật của CLB, tổ chức bóng đá tại địa phương hoặc LĐBĐ Việt Nam. Như vậy, Huỳnh Kesley có thể sẽ không được bầu chọn.

Điểm qua một số gương mặt đáng chú ý: Thành Lương đang chiếm nhiều cảm tình của giới bầu chọn nhưng thật khó thuyết phục cho danh hiệu cao nhất khi Hà Nội ACB rớt hạng và nếu bầu Kiên không mua suất của Hòa Phát Hà Nội thì anh đã không còn chơi ở giải cao nhất. Hơn nữa, SEA Games 26 là một giải đấu đáng quên của Thành Lương vì anh không thể hiện được nhiều và đội tuyển U-23 Việt Nam thua nhiều trận đáng xấu hổ. Trọng Hoàng may mắn hơn nằm trong đội hình Sông Lam Nghệ An vô địch V-League nhưng anh chơi ở SEA Games 26 không thể tệ hơn. Đấy là chưa kể những nghi vấn của nhiều giới về một số trận đấu của đội tuyển U-23 khi ấy có vấn đề tư tưởng (!?). Ngoài ra, Phước Tứ (Sài Gòn FC) hay Văn Quyết (Hà Nội T&T) khó đoạt danh hiệu cao nhất vì phong độ không đều thì những Quang Hải, Minh Phương, Công Vinh,... càng không có “cửa” vào tốp ba.

Huỳnh Kesley hội tụ nhiều tiêu chuẩn và gương mẫu hơn. Chân sút Brazil nhập tịch Việt Nam đã 8 năm, có vợ con người Việt, nói tiếng Việt sành sỏi và hiện đang ở trong nhóm dẫn đầu danh sách dội bom V-League trong màu áo Sài Gòn FC. Riêng trong năm 2001, Kesley có 16 bàn thắng giúp đội thăng hạng và cuộc sống thân thiện ngoài sân cỏ của anh đáng để nhiều cầu thủ khác soi vào học theo. Lấn cấn duy nhất của Huỳnh Kesley chính là điểm 2 trong tiêu chí Ban tổ chức đưa ra rất dễ gây nhầm lẫn là cầu thủ “phải khoác áo đội tuyển quốc gia”. Cho dù đại diện Ban tổ chức đã lên tiếng đính chính cầu thủ nằm trong danh sách đề cử đều có cơ hội như nhau nhưng Huỳnh Kesley sẽ khó lên ngôi...

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết