08/10/2025 - 07:34

Sản lượng điện tái tạo toàn cầu lần đầu tiên vượt than đá 

Lần đầu tiên trong lịch sử, các trang trại điện gió và điện Mặt trời trên thế giới tạo ra nhiều điện hơn các nhà máy nhiệt điện than, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với hệ thống năng lượng toàn cầu.

Công nhân lắp đặt tấm pin năng lượng Mặt trời tại Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Báo cáo của Viện nghiên cứu khí hậu Ember (Anh) cho thấy thế giới đã sản xuất thêm gần 1/3 lượng điện Mặt trời trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, đáp ứng 83% nhu cầu điện tăng thêm trên toàn cầu. Sản lượng điện gió tăng hơn 7%, cho phép năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch lần đầu tiên.

Theo bà Malgorzata Wiatros-Motyka, tác giả của báo cáo, năng lượng gió và Mặt trời đang phát triển đủ nhanh để đáp ứng “cơn khát” điện ngày càng lớn của thế giới. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi, trong đó năng lượng sạch đang theo kịp tốc độ tăng của nhu cầu điện.

Trung Quốc và Ấn Độ là những nước đóng góp phần lớn vào sự bùng nổ này.

Ngược lại, sản lượng điện than ở Mỹ tăng 17% trong 6 tháng đầu năm nay.

Phát hiện trên trùng khớp với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng sản lượng điện từ các nguồn tái tạo trên quy mô toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi từ nay đến năm 2030, với 80% công suất năng lượng sạch mới dự kiến ​​đến từ năng lượng Mặt trời. Ước tính sản lượng điện tái tạo trên thế giới sẽ tăng 4.600 gigawatt từ nay đến cuối thập kỷ - mức tăng tương đương với tổng sản lượng điện hiện tại của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản gộp lại.

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian, Sky News)

 

Chia sẻ bài viết