Tết cổ truyền có bao nhiêu loại bánh mứt đặc trưng? Vì sao Tết lại thiêng liêng, đầy cảm xúc trong lòng mỗi người Việt? Một số cuốn sách hay về các phong tục, tập quán trong dịp lễ Tết vừa được xuất bản, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Mới xuất bản vào tháng 1-2017, "Chuyên đề Caro- Vui như Tết" do NXB Phương Đông phối hợp với Phương Nam Book phát hành đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy của Nhà sách Phương Nam. Dưới hình thức chuyện kể của nhân vật tôi, sách dẫn dắt người đọc đi qua 3 chuyên đề: "Ngóng Tết", "Đón Tết" và "Mơ Tết". Mỗi chuyên đề gồm những bài viết và hình ảnh minh họa sống động, khiến người đọc nôn nao mong chờ Tết khi "Núi rừng nở hoa", những "Tia nắng đầu tiên" của mùa xuân đến và sau đó "Vui như Tết" khi nhà nhà, người người tưng bừng đón Tết. Khoảnh khắc cả gia đình trang hoàng nhà cửa, cùng gói bánh, quây quần trong đêm giao thừa, chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, thưởng thức những món ăn ngon, xuýt xoa trước món thịt kho trứng của ngoại
càng làm ấm lòng người đọc. Dư vị ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm của Tết lan tỏa qua những trang viết ý nghĩa và đọng lại những cảm xúc khó quên.

"Chuyên đề Caro- Vui như Tết", một trong những cuốn sách hay và ý nghĩa.
Trong câu chuyện đầu xuân, vị ngọt của mứt là không thể thiếu. Mứt không chỉ mang đến vị xuân ngọt ngào mà còn đại diện cho văn hóa ẩm thực ngày Tết. Cuốn sách "Mứt Việt- Vị ngọt Tết xưa" (NXB Phụ Nữ - 2016) giới thiệu đến độc giả 21 món mứt với nguyên liệu là những trái, củ, hạt đặc trưng của ba miền đất nước. Từ miếng mứt dừa thơm ngon, mứt bí ngọt lịm giòn giòn, mứt gừng cay nồng ấm áp, mứt me có vị chua dịu, mứt đậu ngự bùi thơm, mứt nghệ mật ong còn là vị thuốc tốt cho dạ dày
Mỗi món mứt đi liền với một câu chuyện, một nét văn hóa mộc mạc mà chan chứa ân tình.
Nếu bạn đọc thích nghiên cứu, tìm hiểu về phong tục, tập quán thì "Đặc khảo về phong tục Tết Việt Nam và các lân bang" (NXB Hồng Đức, quí IV-2016) là cuốn sách ý nghĩa. Với những nghiên cứu sâu, đa dạng, các tác giả đã trình bày rất cụ thể về Tết Việt xưa và nay, tục lệ và lễ Tết của các dân tộc. Bên cạnh đó, các giai thoại, ý nghĩa về câu đối Tết, thơ khai bút đầu xuân, tranh Tết hay bói đầu năm
góp phần làm cho tập sách thêm phong phú, hấp dẫn.
Ở dạng sách điện tử, bạn đọc có thể thưởng thức "Tết xưa chưa mất" miễn phí trên các trang mạng văn học trực tuyến. Sách tập hợp các bài viết hay nhất từ cuộc thi "Tết xưa chưa mất" được Nhóm Gìn giữ Tết xưa- Tình nguyện viên Truyền thông Trăng Đen và Viện phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt tổ chức. Đặc biệt, sách có bài viết của 15 nhân vật hoạt động ở các lĩnh vực nghệ thuật như: NSƯT Mỹ Uyên, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Hải Yến Idol, Pha Lê, nhạc sĩ Đình Bảo, siêu mẫu Hồ Vĩnh Anh, MC Phan Anh, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga... Các nghệ sĩ cùng các tác giả không chuyên đã trải lòng chia sẻ những câu chuyện thật của bản thân, những ký ức Tết xưa, những kỷ niệm đong đầy cảm xúc.
Những cuốn sách hay sẽ góp phần cho Tết thêm ý nghĩa.
Cát Đằng