22/01/2020 - 07:55

Rộn ràng Tết đến, Xuân sang 

(CT) - Tối 21-1-2020 (27 Tết), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các sở, ban ngành thành phố, cùng đông đảo nhân dân, du khách đến khai mạc Đường hoa Cần Thơ Xuân Canh Tý năm 2020.

Lãnh đạo thành phố và đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa.

Đường hoa nghệ thuật Xuân Canh Tý 2020 tọa lạc tại đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, với chiều dài hơn 300m, với chủ đề “Xuân Hy Vọng”, có ý nghĩa tự hào về những thành tựu của đất nước nói chung và của TP Cần Thơ nói riêng. Đồng thời chuyển tải niềm tin về Cần Thơ tiếp tục đổi mới, phát triển; đem đến không gian đậm bản sắc văn hóa truyền thống trong những ngày đầu năm mới phục vụ người dân trong thành phố, du khách gần xa; cũng như tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2020 của Cần Thơ.

Đường hoa được thể hiện bằng hoa tươi, kết hợp với những mô hình, bố trí thành những tiểu cảnh, đại cảnh đậm tính mỹ thuật. Cổng chính đường hoa hướng ra Đại lộ Hòa Bình nổi bật hình ảnh con giáp của năm Tý; bên trong đường hoa được bố cục thành 3 đoạn: đoạn 1 có chủ đề “Hoa đất nước”, gồm các mô hình tiểu cảnh về: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chợ Bến Thành, toa xe lửa xuyên Việt, nhà sàn Tây Nguyên, đất mũi Cà Mau…; đoạn 2 với chủ đề “Cần Thơ và sắc xuân Canh Tý”, gồm những cụm hoa chong chóng đa sắc cùng những cụm sản phẩm làm từ mây, tre kết hợp các loại hoa quý, mô hình Chi bộ Cờ Đỏ, Khu Tưởng niệm các Vua Hùng tại ĐBSCL, cầu Trần Hoàng Na, phù điêu “Đám cưới chuột” cùng các mô hình mèo - chuột, tiểu cảnh những chú chuột...; đoạn 3 “Đại cảnh: Xuân hy vọng” với nhiều mô hình, tiểu cảnh đặc sắc: cụm mô hình sinh vật biển, hình ảnh Tết xưa, đường bay Cần Thơ kết nối muôn phương, không gian nón lá...

Đường hoa xuân Canh Tý 2020 sẽ phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 27 Tết đến hết Mùng 5 Tết. Mỗi đêm đều có chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tiết mục văn nghệ khai mạc đường hoa.

 

Lãnh đạo thành phố và đại biểu tham quan đường hoa.

Đường hoa Cần Thơ Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Xuân hy vọng”. Ảnh: LỆ THU

Mô hình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại đường hoa.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đến thăm và tặng quà các trẻ mồ côi, khuyết tật ở Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.      

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao quà cho các trẻ mồ côi ở Trung tâm Công tác xã hội. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Trần Quốc Trung chúc lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Trung tâm đón một năm mới vui tươi, sung túc. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Trung tâm tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, chăm lo cho trẻ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống. 

* Cũng trong sáng 21-1-2020, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự Họp mặt, tặng quà Tết cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều nhân dịp xuân Canh Tý 2020.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Mạnh bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp to lớn của các gia đình có công, gia đình chính sách tiêu biểu. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương sáng cho thế hệ trẻ và đóng góp xây dựng địa phương. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Lê Quang Mạnh chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.

Tại quận Ninh Kiều, có 100 gia đình chính sách tiêu biểu được nhận quà. Mỗi phần trị giá 1,7 triệu đồng; trong đó, 1 triệu đồng là quà của thành phố và phần quà trị giá 700.000 đồng do UBND quận hỗ trợ.

* Đồng chí Lê Quang Mạnh cũng đã đến dự chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách khó khăn và hộ cận nghèo tại quận Cái Răng. Dịp này, UBND quận đã tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách khó khăn và hộ cận nghèo. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, được trích từ nguồn vận động xã hội hóa.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà Tết các hộ chính sách khó khăn, cận nghèo tại quận Cái Răng. Ảnh: Hồng Vân

* Cùng ngày, Đoàn Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ban Đại diện Tin lành thành phố Cần Thơ và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đến thăm và chúc Tết Thành ủy, UBND thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, tiếp các Đoàn. Tại UBND thành phố, đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, tiếp các Đoàn.

Đoàn Hội thánh Tin lành Báp - tít Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Đại diện Tin lành thành phố Cần Thơ, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chúc Tết Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.  Ảnh: Ngọc Quyên - Tâm Khoa

Đại diện các Đoàn cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo trên địa bàn thành phố tổ chức tốt các hoạt động đạo sự; thực hiện công tác từ thiện xã hội; tổ chức các đoàn đến chúc mừng các ngày lễ trọng của tôn giáo... 

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong và đồng chí Đào Anh Dũng ghi nhận đóng góp của các tôn giáo thời gian qua; chúc vị chức sắc, chức việc cùng tín đồ các tôn giáo năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống an khang thịnh vượng; đồng thời mong quý vị cùng tín đồ các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào thi đua ở địa phương cùng chung sức xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

* Đoàn lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy.

* Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Cần Thơ tổ chức Đoàn đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lãnh, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Báo Cần Thơ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lãnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Mẹ. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Báo Cần Thơ đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lãnh từ nhiều năm qua. Hằng tháng, Đoàn Thanh niên Báo Cần Thơ đều tổ chức đến thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ sống vui sống khỏe. 

* Trước đó, tối 20-1-2020, với chủ đề “Xuân Canh Tý 2020 - Ấm áp những vòng tay”, tại khuôn viên Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, gần 140 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các cơ sở bảo trợ xã hội trong thành phố: Thiên Ân, Câu lạc bộ trẻ em đường phố, chùa Bửu Trì, Trung tâm Công tác xã hội được xem các tiết mục múa lân, văn nghệ, ảo thuật và được nhận bao lì xì Tết. 

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Thực hiện Chỉ thị số 9155/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý 2020, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Đồng thời, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để tăng độ che phủ cây xanh. Từ đó, tạo cho TP Cần Thơ có môi trường sống xanh - sạch - đẹp; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, thành phố phấn đấu trồng 800.000 cây các loại. Riêng Tuần lễ phát động “Tết trồng cây” vào ngày 19-5-2020 dự kiến trồng khoảng 40.000 cây tại các quận, huyện. Địa điểm trồng cây là đất tại công sở, trường học, nhà văn hóa, chùa, các trục đường mới mở, đất công đã quy hoạch, trang trại, vườn hộ gia đình… Cơ cấu cây trồng ưu tiên phát triển các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, có hiệu quả kinh tế, như: sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, gáo, tre, keo lai, bạch đàn, tầm vông…

 

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết