Hội thảo cung cấp nhiều ý tưởng, đề xuất hữu ích để tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo thực thi UNCLOS, coi đó là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.
-
Thiêng liêng lời thề giữa biển Trường Sa
Lúc đầu mới ra đảo, môi trường, cuộc sống hoàn toàn khác so với đất liền, nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nên tôi đã nhanh chóng hòa nhập và nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-
Khám phá làng chài cổ nhất Việt Nam
Một làng chài nhỏ, có di chỉ niên đại cách đây hàng nghìn năm, nay trở thành địa chỉ du lịch khá nổi tiếng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đó là làng chài Cái Bèo...
-
Phát động cuộc thi sáng kiến thanh niên 'trả xanh cho biển' năm 2020
Sáng kiến thanh niên “trả xanh cho biển” dành cho các thí sinh có lứa tuổi từ 16-25, đang theo học tại các trường trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học trên khắp cả nước.
-
Tuyên truyền về động vật biển độc, bảo đảm an toàn cho bộ đội
Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, tuyên truyền cho bộ đội về một số loài động vật biển độc có hại cho người, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và những biện pháp sơ cứu khi có tình huống xảy ra.
-
Bài 7: PGS, TS Nguyễn Chu Hồi: Phát triển mạng lưới đô thị biển để Việt Nam không mãi "đứng ven bờ"
Việc ban hành các chiến lược biển Việt Nam (năm 2007 và 2018) là những bước tiến quan trọng về tầm nhìn biển, đảo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, vừa góp phần bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích của nước ta trên Biển Đông, cũng như giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo.
-
Bài 6: PGS, TS Phạm Văn Song: Lấn biển, phát triển kinh tế ven biển là con đường tương lai của Việt Nam
Để đánh thức "mặt tiền" Biển Đông, vấn đề ấn biển, phát triển kinh tế ven biển là con đường tương lai của Việt Nam.
-
Bài 5: Đẹp giàu nhờ lấn biển - kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Để đánh thức "mặt tiền Biển Đông", một trong những việc cần làm là khai thác tối đa thế mạnh các vùng bờ biển, ven biển. Trong đó, việc lựa chọn lấn biển ở một số khu vực khả thi để hình thành các khu đô thị, khu kinh tế biển sầm uất là cách làm hiệu quả đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện.
-
Bài 4: Muốn "cất cánh", phải nghĩ lớn, làm lớn bằng những dự án cụ thể
Đó là trao đổi của Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an) về câu chuyện "đánh thức mặt tiền Biển Đông". Theo ông, các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển của ta đều rất hợp lý và thể hiện được tầm chiến lược nhưng phần lớn mới dừng lại ở ý tưởng và chưa có nhiều đề án để thực hiện một cách có hiệu quả.
-
Bài 3: Đừng để “giấc mơ con” làm chậm giấc mơ lớn “hóa rồng”
Là quốc gia biển và có chiến lược kinh tế biển khá sớm nhưng vì sao Việt Nam vẫn chưa khai phá hết tiềm năng để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn từ biển? Đâu là những điểm nghẽn? Đâu là tiềm năng và thời cơ vàng đang bị để chậm trễ? Cần làm gì để tháo gỡ những bất cập?
-
Bài 2: Ngàn năm tiến biển, giữ vững chủ quyền
Quá trình dựng nước và giữ của người Việt từ ngàn năm nay là một quá trình lấn biển và chinh phục biển khơi. Muốn giữ biển phải gắn với chinh phục, khai thác, làm giàu từ biển.
-
Bài 1: Chiến lược biển – tầm nhìn của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Với đường bờ biển dài hơn 3.200km, vùng biển rộng trên một triệu km2 cùng hơn 3.000 hòn đảo và 28/63 tỉnh, thành phố có biển, Việt Nam được các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá có lợi thế số một để “hóa rồng” - “mặt tiền” Biển Đông. Thế nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chỉ “đứng trước biển”, chưa thực sự “ra biển lớn” khi các ngành kinh tế thuần biển mới đóng góp 10% GDP cả nước (số liệu của Bộ TN&MT năm 2019).
-
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Côn Đảo
Ngày 26-7, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cùng đơn vị đồng hành Vietjet tổ chức chặng thứ ba hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Tháng Bảy tri ân”, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020).
-
Bế mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17

- Đặc khu Trường Sa triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi
- "Gieo chữ" ở Trường Sa
- Vững vàng thế trận lòng dân - Bài cuối: Kéo biển xa lại gần bờ
- Vững vàng thế trận lòng dân - Bài 1: Xây dựng 'xóm, làng' trên biển
- Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17
- Cà Mau: Kịp thời cứu 2 vớt 2 ngư dân chìm tàu trên biển
- Kịp thời ứng cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo
- Nơi "chắp cánh" các sĩ quan Hải quân tương lai
- Kịp thời ứng cứu ngư dân gặp nguy cấp trên biển
-
Khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ

- Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Vùng 5 chính quy, hiện đại
- Vững vàng sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong kỷ nguyên mới
- Chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
- Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp
- Kịp thời ứng cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo
- Biển, đảo Tổ quốc ấn tượng trong từng khung hình
- Kịp thời ứng cứu ngư dân gặp nguy cấp trên biển
- Đưa ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn
- Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17
-
Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố
-
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh
-
Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng pháp luật, giao quân đạt chỉ tiêu đề ra
-
Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo quốc phòng Việt Nam
-
Quân khu 9 kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ
-
Khởi tố đối tượng dùng vũ lực chống người thi hành công vụ
-
Phát huy vai trò công an cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự
-
Giữ vững bình yên cho vùng quê
-
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm
-
Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025
-
Mượn tiền - thế chấp đất, rủi ro mất tài sản
-
Xử lý đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
-
Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần đối với 10 nghị định
-
Thả rông động vật nuôi ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền tới 1 triệu đồng
-
Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
