15/10/2008 - 08:37

Quốc hội Mỹ có thể xem xét gói cứu trợ tài chính thứ hai

(TTXVN)- Ngày 13-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (ảnh) cho biết Quốc hội Mỹ có thể xem xét một gói cứu trợ thứ hai trị giá khoảng 150 tỉ USD trong phiên họp cuối cùng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 4-11 tới.

Nhấn mạnh việc Quốc hội sẽ hành động “mau lẹ nhưng không vội vàng” để tránh nguy cơ cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng hơn nữa, bà Pelosi cho biết gói cứu trợ tài chính mới có thể bao gồm chi phí mới cho cơ sở hạ tầng, mở rộng diện được phát khẩu phần lương thực và trợ cấp thất nghiệp, đồng thời tập trung vào trợ cấp y tế dưới dạng các chương trình như Medicaid cho trẻ em và người già.

Cùng ngày, ông Neel Kashkari, người được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson chỉ định phụ trách kế hoạch trị giá 700 tỉ USD cứu trợ thị trường tài chính Mỹ, cho biết Mỹ có kế hoạch mua cổ phần của một loạt ngân hàng.

Phát biểu tại một cuộc họp giữa Bộ Tài chính với giám đốc các ngân hàng Mỹ, ông Kashkari nói: “Chúng tôi đang soạn thảo một chương trình được chuẩn hóa để mua cổ phần trong một loạt định chế tài chính. Cũng như các chương trình khác, chương trình mua cổ phần này sẽ là tự nguyện, với các điều kiện hấp dẫn để khuyến khích sự tham gia của các định chế tài chính lành mạnh”.

Theo kế hoạch giải cứu tài chính trọn gói trị giá 700 tỉ USD, Chính phủ Mỹ được quyền áp dụng hàng loạt biện pháp đặc biệt, trong đó có việc mua các tài sản liên quan đến các khoản thế chấp xấu từ các tổ chức tài chính đang có nguy cơ phá sản nhằm tháo gỡ khó khăn cho các luồng tín dụng bị đóng băng. Một quan chức ngành tài chính cho biết chính quyền có thể sử dụng tới 250 tỉ USD trong chương trình cứu trợ 700 tỉ USD nói trên để mua cổ phần của các ngân hàng.

Chia sẻ bài viết