26/05/2015 - 13:40

THỐT NỐT

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

Đến thời điểm này, ngành giáo dục quận Thốt Nốt cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm học 2014-2015. Trong đó, các mặt công tác như nâng cao nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy; chăm sóc sức khỏe học sinh... được tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả này là niềm vui, nguồn động lực lớn để ngành giáo dục quận Thốt Nốt phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới.

* Đổi mới phương pháp giảng dạy

Đến Trường Tiểu học (TH) Thới Thuận 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, chúng tôi bị cuốn hút theo những trò chơi của các em học sinh dưới bóng cây của sân trường. Bà Trần Thị Ân, ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, đưa cháu nội đến trường, bộc bạch: "Chỗ tôi ở giáp ranh phường Thới Thuận nên con, cháu tôi đều được đăng ký học tại Trường TH Thới Thuận 2. Con cháu tôi học ở đây, tôi yên tâm lắm. Trường lớp không những rộng rãi, khang trang, sạch đẹp mà việc dạy dỗ, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cho các cháu cũng được quan tâm. Giờ ra chơi, tụi nhỏ tham gia bắn đạn, đá cầu, nhảy dây..., trước khi vào lớp biết rửa mặt, chân tay sạch sẽ. Năm học này, cháu tôi đạt thành tích nổi bật về học tập và rèn luyện nên gia đình rất vui mừng".

Trường TH Thới Thuận 2 thuộc khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (giáp ranh huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh An Giang), gồm 20 phòng học, 13 phòng chức năng. Hiện nhà trường có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giảng dạy, học tập cũng như các phong trào vui chơi, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe học sinh ngày càng nâng cao. Cô Nguyễn Thị Huề Chên, Hiệu trưởng Trường TH Thới Thuận 2, cho biết: "Năm học 2014-2015, nhà trường thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới (VNEN), giúp học sinh có tư duy sáng tạo trong học tập. Học sinh được học trong môi trường thân thiện, thoải mái, không bị gò bó và gần gũi với thầy cô, bạn bè. Giáo viên kịp thời giúp đỡ để học sinh yếu kém tiến bộ và đạt thành tích học tập tốt hơn".

Lớp học theo mô hình mới (VNEN) được triển khai tại Trường TH Thới Thuận 2.

Thời gian qua, Trường TH Thới Thuận 2 đảm bảo việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, kịp thời huy động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm. Năm học này, trường có 802 học sinh, mỗi khối gồm 4 lớp. Đến cuối năm học, học sinh hoàn thành các môn học, năng lực học tập và phẩm chất đạo đức đều đạt 100%... Ngoài ra, nhà trường còn có 33 học sinh đạt giải Olympic tiếng Anh cấp quận và thành phố; 61 học sinh đạt giải Toán trên mạng cấp quận và cấp thành phố; 2 học sinh đạt giải Nhất, Nhì về tuyên truyền giới thiệu sách cấp quận... Cô Nguyễn Thị Huề Chên cho biết thêm: "Thành tích của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục mà ngành giáo dục quận Thốt Nốt đề ra trong năm học 2014-2015".

* Phát huy hiệu quả

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, hiện nay, quận có 2 trường THPT, 1 trường THCS và THPT, 7 trường THCS, 23 trường Tiểu học (TH), 15 trường mầm non và mẫu giáo, 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt quản lý) là 1.651 người. Trong đó cán bộ quản lý 108 người, đạt chuẩn chuyên môn 100%, vượt chuẩn trên 87%; giáo viên 1.257 người, đạt chuẩn chuyên môn 100%, vượt chuẩn gần 74%. Thầy Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, cho biết: "Để nâng cao hiệu quả giáo dục, hằng năm, ngành giáo dục quận Thốt Nốt đều thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới và thực tiễn dạy học mỗi đơn vị. Thời gian qua, công tác này thực hiện đảm bảo kế hoạch, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên".

Năm học 2014-2015, quận Thốt Nốt huy động gần 100% số trẻ độ tuổi mẫu giáo ra lớp; 100% học sinh độ tuổi TH đến trường và học sinh tốt nghiệp TH vào lớp 6... Quận tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngày càng hoàn chỉnh hơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đầu tư xây dựng, sửa chữa hoàn chỉnh 12 trường học xuống cấp như: TH Thốt Nốt 3, TH Tân Lộc 2, TH Thuận Hưng 1, THCS Thới Thuận 1..., kinh phí trên 16 tỉ đồng. Ngoài ra, ngành giáo dục quận Thốt Nốt còn đầu tư trên 4 tỉ đồng trang thiết bị giảng dạy, sách cho các trường. Ban quản lý dự án quận đầu tư trên 35 tỉ đồng xây dựng 7 điểm trường theo chuẩn quốc gia như: Mẫu giáo Thốt Nốt, Mầm non Thạnh Hòa, THCS Thốt Nốt, TH Tân Hưng, Mẫu giáo Thới Thuận 1... Ông Nguyễn Văn Tâm cho biết thêm: "Hiện nay, quận Thốt Nốt có 21/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 44% và đang đầu tư xây dựng thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thẩm định để cuối năm 2015, 11 trường này được công nhận đạt chuẩn quốc gia".

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy được đầu tư hoàn chỉnh kết hợp với sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, ngành giáo dục quận Thốt Nốt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2013-2014, ở cấp giáo dục TH có gần 100% học sinh lên lớp thẳng, trong đó có trên 85% học sinh khá, giỏi; xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Năm học 2014-2015, quận Thốt Nốt có gần 100% học sinh tiểu học đạt năng lực học tập tốt; 100% học sinh đạt phẩm chất đạo đức tốt. Ở cấp THCS, chất lượng giáo dục cuối năm 2014-2015 lên lớp thẳng đạt tỷ lệ gần 100%, nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận và thành phố.

Bài, ảnh: QUANG HÒA

Chia sẻ bài viết