08/06/2013 - 08:38

Quân nổi dậy Syrie chiếm đóng cửa khẩu gần biên giới Israel

Người dân Israel lo ngại trước những diễn biến căng thẳng từ Cao nguyên Golan. Ảnh: Hagai Aharon. 

Hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn lời các nhà hoạt động xã hội cho biết, quân nổi dậy Syrie đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới dọc theo lằn ranh ngừng bắn giữa Israel và Syrie trong khu vực Cao nguyên Golan sau khi xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa phe đối lập và các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Khu vực này là cửa khẩu duy nhất giữa hai quốc gia và đây được xem là lần đầu tiên quân nổi dậy Syrie chiếm giữ nơi này.

Israel lo ngại rằng Cao nguyên Golan sẽ trở thành "bàn đạp" cho các cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo vào lãnh thổ nước này. "Quân nổi dậy đã chiếm khu vực cửa khẩu gần thành phố cổ Quneitra. Tôi nghe thấy có tiếng nổ lớn và các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại đây" - Rami Abdul-Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syrie cho biết. Alex Shalom, một nông dân Israel tại Cao nguyên Golan, cho hay ông nhìn thấy từng làn khói cuồn cuộn bốc lên từ khu vực biên giới và nhiều xe cứu thương của quân đội Israel đã được điều đến nhằm sơ tán người dân ra khỏi khu vực này.

Trong khi đó, Áo cho biết sẽ rút quân khỏi lực lượng Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Cao nguyên Golan sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Syrie và quân nổi dậy. Theo Reuters, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức một cuộc họp nhằm bàn về việc rút quân của Áo. Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant cho hay các quan chức gìn giữ hòa bình cũng đã họp mặt để bàn xem liệu quốc gia nào sẽ đứng ra cung cấp quân đội nhằm thay thế Áo.

Áo được xem là lực lượng nòng cốt của Lực lượng giám sát không can dự của LHQ (UNDOF) tại Cao nguyên Golan, khi cung cấp tới 380 trong số 1.000 nhân viên lực lượng này. Do vậy, sự rút lui của Áo cũng đồng nghĩa với việc hoạt động của lực lượng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết