 |
|
Người dân ở thung lũng Swat nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Peshawat ngày 20-5.
Ảnh: AP |
(TTXVN)- Ngày 20-5, quân đội Pakistan thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào thị trấn Sultanwas do Taliban kiểm soát tại huyện Buner ở khu vực thung lũng Swat, giành lại quyền kiểm soát thị trấn trọng yếu này, tiêu diệt ít nhất 80 phiến quân.
Theo người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Athar Abbas, các binh sĩ đã quét sạch các tay súng Taliban ở thị trấn Sultanwas sau các cuộc giao tranh dữ dội đêm 19-5. Phía quân chính phủ có 1 binh sĩ thiệt mạng và 9 người bị thương. Ông Abbas khẳng định việc giành được quyền kiểm soát thị trấn Sultanwas có tầm quan trọng đặc biệt đối với chiến dịch truy quét phiến quân Taliban.
Trong khi đó, cộng đồng thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở khu vực Tây Bắc Pakistan sau khi quân đội phát động chiến dịch tấn công Taliban từ đầu tháng này. Khoảng 1,5 triệu người đã phải đi sơ tán trong tháng này, thêm vào đội quân 550.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa từ trước đó, do các cuộc giao tranh ở khu vực này. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc (WFP), ông Dominique Frankefort cho biết, hơn 2 triệu người nói trên sẽ cần viện trợ lương thực ít nhất cho đến tháng 9 tới, trong khi viện trợ của các tổ chức phi chính phủ cũng như các chính phủ rất ít.
Ngày 21-5, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani chủ trì hội nghị các nhà tài trợ quốc tế để bàn về công tác viện trợ nhân đạo cho người tị nạn
Pakistan. Mỹ đã công bố viện trợ 100 triệu USD, nhưng theo tính toán của WFP, số tiền này chỉ đủ mua lương thực đến giữa tháng 7.
|
Vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban?
Tờ New York Times (Mỹ) mới đây cho biết Taliban đang sử dụng một số loại vũ khí mà Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan. Các quan chức quân đội Mỹ đã phát hiện 30 ổ đạn súng trường thu được từ thi thể các phần tử nổi dậy bị tiêu diệt gần đây có ít nhất 17 vỏ đạn giống như đạn sản xuất ở Mỹ. Một số trong hàng ngàn khẩu M16 cung cấp cho binh sĩ Afghanistan cũng lọt vào tay Taliban. Năm ngoái, Taliban từng sử dụng M16 trong cuộc đọ súng làm 9 lính Mỹ thiệt mạng ở thung lũng Korangal. Theo các chuyên gia, sự kiểm soát lỏng lẻo lượng vũ khí lớn chuyển cho quốc gia Nam Á này suốt 8 năm qua của Mỹ, cùng với tình trạng tham nhũng tràn lan trong lực lượng an ninh Afghanistan, có thể là nguyên nhân giúp Taliban dễ dàng tiếp cận vũ khí Mỹ.
Trong khi đó, đơn vị phụ trách huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan do Mỹ dẫn đầu cho rằng đạn dược phát hiện trong tay quân nổi dậy không có số seri để chứng minh nó được Mỹ phân phối.
N.MINH (Theo Times, NYT) |