21/01/2014 - 22:10

Quận Bình Thủy tạo đà phát triển kinh tế

10 năm qua, quận Bình Thủy không ngừng nỗ lực phấn đấu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, Bình Thủy tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp đô thị…

* Hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Mô hình trồng nấm bào ngư và sản xuất phôi nấm ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 

Thời gian qua, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát huy các mô hình làm ăn có hiệu quả nên thu nhập của người dân Bình Thủy đã có sự chuyển biến đáng kể. Từ mức thu nhập bình quân đầu người 13,36 triệu đồng/người/năm vào năm 2004, đến cuối năm 2013 đã tăng 3,4 lần lên mức 45,6 triệu đồng/người/năm. Hoạt động thương mại dịch vụ được đầu tư phát triển đa dạng và có bước chuyển biến tích cực. Hệ thống chợ trên địa bàn được nâng cấp, xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán, kinh doanh của các các hộ tiểu thương và người dân. Cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư, nâng cấp ngày càng hoàn thiện, tạo đà phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Minh Châu, hộ dân khu vực 5 phường Bình Thủy, chia sẻ: “Thời gian qua, quận quan tâm đầu tư mở rộng đường Nguyễn Truyền Thanh, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đã góp phần chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt khang trang cho địa phương. Khi các tuyến đường được đưa vào sử dụng không chỉ giúp xe cộ lưu thông thuận tiện mà còn tạo điều kiện để bà con mở ra các cơ sở buôn bán kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập. Là người dân sống lâu năm ở phường Bình Thủy tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi!”

Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm của quận hơn 5.051 tỉ đồng, đạt 101,02% kế hoạch, tăng 255 tỉ so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức khá cao, đạt 3.710 tỉ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm 2004. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thủy, cho biết: “Năm 2013, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song kinh tế của quận vẫn tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, sản lượng nông nghiệp và thủy sản tăng so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với các loại hình đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, quận cũng kết hợp với Sở Công thương thành phố giới thiệu một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia chương trình kết nối nhà sản xuất với nhà phân phối để tìm đầu ra cho sản phẩm sản xuất tại địa phương. Đồng thời, chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp đô thị bởi diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn đáng kể”.

Quận Bình Thủy được thành phố quy hoạch là vành đai xanh với các vùng trồng rau màu và cây ăn trái nhằm cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch cho nhu cầu tiêu thụ của thành phố. Với diện tích đất nông nghiệp 4.414,3 ha; trong đó, diện tích trồng rau màu chuyên canh hơn 747 ha, vườn cây ăn trái xấp xỉ 2.343 ha với nhiều chủng loại trái cây đặc sản. Ông Dương Hoàng Hùng, nông dân phường Long Tuyền, cho biết: “Thời gian qua, nhờ tham gia các lớp tập huấn về trồng cây ăn trái tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng đa canh nhiều loại cây ăn trái đặc sản như vú sữa, bòn bon, măng cụt, dâu Hạ Châu. Nhờ nắm vững kỹ thuật canh tác và thu hoạch “mùa nào thức nấy” nên thu nhập từ vườn khá ổn định, xấp xỉ 110-120 triệu đồng/năm”... Quận Bình Thủy cũng thường xuyên hỗ trợ nông dân phát huy và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả kinh tế cao. Tư vấn và hỗ trợ chọn canh tác giống cây trồng, vật nuôi, giống lúa chất lượng cao phù hợp từng vùng, khu vực, nhân rộng mô hình sản xuất lúa, cây và con giống; quy hoạch phát triển làng hoa kiểng, vùng rau an toàn, rau sạch ở phường Long Tuyền, Long Hòa và phường Thới An Đông để góp phần nâng cao thu nhập, mức sống người dân ở các phường ven đô.

* Sức bật mới

Đến cuối năm 2013, quận Bình Thủy có 625 cơ sở sản xuất với tổng vốn đầu tư 1.010,9 tỉ đồng và 4.111 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại. Do ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thủy gặp khó khăn về nguồn vốn, nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm. Vì thế, quận thường xuyên khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thủy, cho biết: “Để thúc đẩy lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển, quận đã chỉ đạo Phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát triển hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Song song đó thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định kiểm soát giá đối với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá”. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, quận cũng xác định sẽ tập trung phát huy các thế mạnh sẵn có để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững như: Phát triển vườn cây ăn trái, hoa màu, vật nuôi, nhân rộng mô hình làng hoa kiểng, các hợp tác xã sản xuất có hiệu quả, các thương hiệu sản phẩm đã được đăng ký; phát triển sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy khóa X nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: “Công nghiệp -thương mại - dịch vụ - nông nghiệp đô thị”. Theo ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội là yếu tố quan trọng góp phần giúp Bình Thủy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và hiệu quả. Như công trình kéo điện ngầm vượt sông qua Cồn Sơn vừa khánh thành đưa vào sử dụng là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt góp phần giúp người dân khu vực 1 phường Bùi Hữu Nghĩa có điều kiện cải thiện đời sống và phát triển thương mại-dịch vụ du lịch trong tương lai. “Trong quá trình xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, Bình Thủy sẽ tận dụng, khai thác và phát huy những lợi thế của các khu di tích lịch sử văn hóa và các thế mạnh của quận như Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, khu công nghiệp, đặc biệt là phối hợp với huyện Phong Điền để phát triển du lịch. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao và hỗ trợ nông dân tìm đầu ra ổn định. Tin rằng với những nỗ lực quyết tâm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Bình Thủy sẽ ngày một đổi thay theo hướng văn minh hiện đại, tạo nên khí thế mới và sức bật mới trong những năm tiếp theo”- ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, khẳng định.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết