Hôm nay 24-2, nước Ý tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong hai ngày. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Công ty Demos & Pi, đảng Dân chủ (PD) trung tả của ông Pier Luigi Bersani có thể giành được 38,1% số phiếu bầu, xếp vị trí thứ nhất. Trong khi đó, khối trung hữu của cựu Thủ tướng và nhà tài phiệt nhiều tai tiếng Silvio Berlusconi sẽ giành được 25,8% phiếu bầu và liên minh trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti có thể giành được 16,2% số phiếu.
Vị lãnh đạo ít người biết đến
 |
|
Lãnh đạo đảng Dân chủ Ý Bersani phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CSM |
Trong khi ông Berlusconi nổi tiếng trên khắp thế giới do vướng vào nhiều vụ bê bối về tình dục, tham nhũng và cuộc sống riêng tư phức tạp, đối thủ của ông ít được thế giới biết đến.
Là con trai của một công nhân cơ khí, ông Bersani được sinh ra tại một ngôi làng thuộc vùng núi Bettola, miền Bắc nước Ý, vào năm 1951. Ông đã theo học ngành triết học tại Đại học Bologna, một trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu, trước khi chuyển đến Đại học Oxford và Đại học Cambridge. Tại đây, ông được đào tạo như là một giáo viên và sau đó gia nhập đảng Cộng sản Ý cho đến khi đảng này bị giải tán khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, ông tham gia đảng Dân chủ cho đến ngày hôm nay. Năm 1993, ông được bầu làm lãnh đạo của một khu vực tại quê nhà. 3 năm sau đó, ông được Thủ tướng Romano Prodi bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trong chính phủ của mình.
Khi đóng vai trò là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Phát triển kinh tế trong giai đoạn 2006-2008, ông đã giới thiệu các biện pháp nhằm tự do hóa nền kinh tế, giải quyết tình trạng độc quyền và mở rộng các lĩnh vực kinh tế bị đóng băng trước đây từ các hiệu thuốc đến các quầy báo. Các nhà phân tích cho rằng, việc cải cách của ông đã tạo ra điềm báo tốt đẹp cho ông trong công cuộc cải cách nền kinh tế vốn bị xơ cứng của Ý.
Không gõ trống khua chiêng
Trái với hình ảnh hai đối thủ của mình là Berlusconi và Grillo luôn tung ra những chiêu trò trong các chiến dịch tranh cử, ông Bersani thường xuất hiện trước công chúng một cách hết sức "công thức", đưa ra những bài hùng biện nhẹ nhàng về tự do, chuẩn mực và công bằng xã hội. Tại cuộc gặp gỡ với cử tri tại Roma hồi đầu tháng này, bài hùng biện của ông luôn đầy ắp những ngôn từ về đạo đức, tình anh em, quyền con người và châu Âu. Ông còn cáo buộc ông Berlusconi "lừa dối người Ý".
|
Một số học giả cho rằng cuộc tổng tuyển cử lần này ở Ý sẽ rời rạc đến mức không chính đảng nào có thể giành thắng lợi, vì vậy, một liên minh mới là điều cần thiết. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy PD hiện đang dẫn điểm. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi lại nói rằng phe trung hữu của ông đã vươn lên dẫn đầu.
Tuy nhiên, ông Bersani đã bác bỏ khả năng tham gia một chính phủ liên minh rộng lớn khi cho rằng điều này sẽ không tạo nên sự thay đổi thỏa đáng, đồng thời bác bỏ những đồn đoán cho rằng cử tri Ý sẽ phải đi bỏ phiếu lại vì kết quả cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 24-25/2 sẽ không rõ ràng.
|
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã cảnh báo cử tri Ý không nên bỏ phiếu cho cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì "ông trùm truyền thông" này vốn dính líu vào nhiều vụ bê bối. Ông Schulz là nhân vật mới nhất trong số các chính trị gia Đức bày tỏ lo ngại về khả năng quay trở lại chính trường của ông Berlusconi, chủ yếu do quan ngại rằng ông Berlusconi sẽ chặn đứng nỗ lực cải cách của Roma, những biện pháp lâu nay đã giúp mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Đối mặt với nhiều thách thức
Được nhiều người Ý xem là một công chức thuộc một đảng đứng đắn nhưng lại khá tẻ nhạt, vị lãnh đạo của đảng Dân chủ trung tả đang phải đối mặt với một cuộc chiến vô cùng khó khăn trên bước đường trở thành vị thủ tướng tiếp theo của Ý.
Nếu đắc cử, ông Bersani phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nhiệm vụ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 10%. Hiện tỷ lệ này đang ở mức 35% đối với những người Ý trong độ tuổi từ 18-35. Chính phủ của ông cũng phải kiểm soát khoản nợ công của đất nước lên đến 1.900 tỉ euro, khôi phục lòng tin của dân chúng và đối tác bên ngoài, cải cách thị trường lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Ý
TRÍ VĂN (Theo CS Monitor)